Tiếp tục Chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng nay (19/8), Quốc hội thảo luận ở tổ Việc tích hợp 04 chương trình mục tiêu quốc gia thành 01 Chương trình mục tiêu quốc gia. Trước đó, tại Phiên thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu cho rằng tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia nhưng không để gián đoạn quyền lợi người thụ hưởng.
Chính phủ đề xuất tên gọi Chương trình sau tích hợp là: “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Chương trình được hợp nhất từ 4 Chương trình hiện hành về văn hóa; giáo dục-đào tạo; nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.
Cho ý kiến tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị:Cân nhắc việc xác định ngay một số tiêu chí để sau một thời gian thực hiện, chúng ta có thể đánh giá được cơ chế mới này. Công việc liên quan đến sinh kế, giảm nghèo và các vấn đề xã hội có thể là được ít quan tâm hơn. Vì vậy, tích hợp quản lý nhưngvẫn phải theo dõi riêng được nguồn lực và kết quả theo từng nhóm mục tiêu để đảm bảo đúng mục tiêu của chương trình.
Cũng trong hôm nay (19/8), Quốc hội thảo luận ở tổ về Định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; Định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.
