Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 - 29/5/2026. Đây là sự kiện ngoại giao mang tính lịch sử, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026). Để giúp quý độc giả có cái nhìn sâu sắc về tầm vóc và ý nghĩa của chuyến thăm cũng như những bước phát triển đột phá trong quan hệ song phương, phóng viên Đài TNVN đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.
Phóng viên (PV): Xin kính chào Đại sứ. Trân trọng cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian cho làn sóng của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa Đại sứ, xin Đại sứ chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng những kỳ vọng lớn lao về kết quả của sự kiện lịch sử này?
Đại sứ Thái Lan: Xin cảm ơn các bạn đã đến đây hôm nay. Tôi cho rằng chuyến công tác lần này mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đây không chỉ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ngài Tô Lâm tới Thái Lan trên cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước sau Đại hội Đảng lần thứ 14 và sau khi ban lãnh đạo mới của Việt Nam được kiện toàn; mà còn là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công tác Đông Nam Á của Ngài. Điều này khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vị trí của Thái Lan trong khu vực.
Chuyến thăm diễn ra vào cột mốc lịch sử khi hai quốc gia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Điều này phản ánh sâu sắc sự tin cậy lẫn nhau, tôn trọng và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Trên nền tảng Đối tác Chiến lược Toàn diện được thiết lập từ tháng 5 /2025 , điểm nhấn lớn nhất của chuyến thăm lần này sẽ là việc thông qua Chương trình Hành động (POA) giai đoạn 2026 - 2031. Đây là kim chỉ nam toàn diện cho tất cả các bộ, ngành hai nước hợp tác để đạt được những kết quả cụ thể, cùng hướng tới an ninh, hòa bình và thịnh vượng chung.
Cả chính phủ và Nhân dân Thái Lan, đặc biệt là cộng đồng người Thái gốc Việt, đều đang vô cùng hào hứng và mong đợi được chào đón chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
PV: Thưa Đại sứ, nhìn lại chặng đường vừa qua, Đại sứ đánh giá đâu là những thành tựu nổi bật và có tính bước ngoặt nhất trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái Lan những năm gần đây?
Đại sứ Thái Lan: Tôi có thể khẳng định rằng, mối quan hệ song phương giữa hai nước đang ở giai đoạn nồng ấm và gắn kết nhất trong lịch sử. Thành tựu chính trị vượt bậc chính là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) vào năm ngoái.
Về kinh tế, Thái Lan liên tục giữ vững vị trí là đối tác thương mại số một của Việt Nam trong khối ASEAN, ngược lại Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của chúng tôi. Kim ngạch thương mại song phương năm qua đã vượt mốc 22 tỷ USD và hai bên đang nỗ lực hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD. Về đầu tư, Thái Lan đã vươn lên vị trí thứ 8 trong số các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Doanh nghiệp Thái Lan luôn coi Việt Nam là điểm đến chiến lược nhờ sự tin cậy chính trị và môi trường đầu tư ngày càng hoàn thiện.
Chính phủ Thái Lan luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Vào năm ngoái, Hà Nội đã được lựa chọn là 1 trong 6 thủ đô trên thế giới để chúng tôi tổ chức Lễ hội Thái Lan (Thai Festival) – một dự án văn hóa trọng điểm mang tính biểu tượng lần đầu tiên được triển khai tại đây. Ở thời điểm hiện tại, văn hóa chính là cầu nối hữu hiệu nhất để nhân dân hai nước thấu hiểu nhau. Minh chứng rõ nét là Lễ hội Thái Lan năm 2026 tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long vào tháng 3 vừa qua đã thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự hợp tác trong lĩnh vực chính trị và an ninh. Tôi vừa có vinh dự đón chuyến thăm của tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan cập cảng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lần gần đây nhất một tàu hải quân Thái Lan cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh đã là từ 11 năm trước. Chuyến thăm cảng lần này mang mục đích cơ bản và ý nghĩa nhất là phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
PV: Sự gắn kết này không chỉ mang lại lợi ích song phương mà còn có tầm ảnh hưởng khu vực. Vậy Đại sứ nhìn nhận như thế nào về vai trò của quan hệ đối tác Việt Nam - Thái Lan đối với sự ổn định và phát triển của toàn khối Đông Nam Á và khu vực?
Đại sứ Thái Lan: Trên thực tế, cả Việt Nam và Thái Lan đều đang tích cực thúc đẩy sự phát triển bền vững. Hiện nay, Thái Lan đang đảm nhiệm vai trò Nước điều phối của ASEAN về hợp tác phát triển bền vững. Tôi đánh giá cao việc Việt Nam đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ quá trình chuyển dịch của ASEAN hướng tới sự phát triển xanh, nền kinh tế xanh, đồng thời số hóa nền kinh tế nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh.
Tôi nhận thấy vấn đề kết nối là lĩnh vực mà các quốc gia thuộc vùng đất liền Đông Nam Á như chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy trong khu vực. Điều này đồng nghĩa với việc kết nối chuỗi cung ứng – nơi chúng ta là một mắt xích của chuỗi cung ứng toàn cầu – cũng như việc kết nối hệ thống cơ sở hạ tầng. Sự kết nối này sẽ là minh chứng rõ nét cho một môi trường thuận lợi, sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư nước ngoài. Tôi tin rằng, hai nước chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau một cách hiệu quả trong chương trình nghị sự này.
Một điểm nữa tôi muốn nhấn mạnh là cả hai nước đều là các quốc gia biển và sở hữu đường bờ biển dài. Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề an ninh hàng hải đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hai bên đã và đang phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh hàng hải, tự do hàng hải, cũng như thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) trong các hoạt động hợp tác trên biển. Tôi cho rằng đây là một lĩnh vực trọng tâm khác mà hai nước có thể cùng nhau thúc đẩy.
Tôi được biết, Việt Nam đang tiếp quản vai trò từ Thái Lan trong cơ chế hợp tác Mekong - Lan Thương, và năm nay cũng là nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC). Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể triển khai hợp tác song phương về ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời phối hợp chặt chẽ thông qua các cơ chế khu vực này để thúc đẩy các chương trình nghị sự chung.
PV: Thưa Đại sứ, một chủ đề rất được giới doanh nghiệp quan tâm là dòng chảy kinh tế mới. Đại sứ nhìn thấy những cơ hội đột phá nào cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng sạch và phát triển bền vững?
Đại sứ Thái Lan: Cơ hội phía trước là vô cùng rộng mở khi hai nền kinh tế mang tính bổ trợ sâu sắc cho nhau. Chúng ta đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược "Ba kết nối": Kết nối chuỗi cung ứng, kết nối các nền kinh tế địa phương và kết nối chiến lược phát triển bền vững.
Trong lĩnh vực công nghệ cao và kinh tế số, hai bên đang thảo luận để dịch chuyển từ thương mại truyền thống sang các sản phẩm công nghệ cao như chất bán dẫn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển Fintech và hệ thống thanh toán mã QR xuyên quốc gia.
Về năng lượng xanh và chuyển đổi khí hậu, cả Thái Lan và Việt Nam đều hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không (Net Zero). Các doanh nghiệp Thái Lan có thế mạnh lớn về phát triển năng lượng tái tạo và hiện đã đầu tư hơn 3 tỷ USD vào các dự án năng lượng tại Việt Nam với tổng công suất khoảng 3.000 MW. Chúng tôi rất mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư vào điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, lưới điện thông minh và hạ tầng năng lượng sạch. Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn của Tập đoàn SCG tại Bà Rịa - Vũng Tàu là một minh chứng tiêu biểu cho sự hợp tác này.
Bên cạnh đó, với tư cách là hai quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, chúng ta có tiềm năng khổng lồ để hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững, nông nghiệp thông minh và quản lý tài nguyên nước hiệu quả để bảo đảm an ninh lương thực trước thách thức của biến đổi khí hậu.
PV: Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ sâu sắc và toàn diện của Đại sứ.
