Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, chiều qua (17/7), tại thành phố Trùng Khánh, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn, làm việc với ông Viên Gia Quân, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.
Tại cuộc làm việc, ông Lê Minh Trí đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trong đó có công tác xây dựng Đảng, quy hoạch và quản lý đô thị, phát triển ngành nghề trọng điểm; đẩy mạnh kết nối đường sắt, mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Ông Lê Minh Trí cũng đề nghị Trùng Khánh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, đa dạng hóa nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam.
Về phần mình, ông Viên Gia Quân khẳng định Trùng Khánh coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với các địa phương Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Ông Viên Gia Quân nêu rõ sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò cầu nối hợp tác giữa hai bên.
Cùng ngày (17/7), tại Thủ đô Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc (CIFCF) tổ chức hội thảo Thanh niên ưu tú Việt - Trung. Tại hội thảo, các đại biểu và doanh nghiệp hai nước giới thiệu về năng lực, nhu cầu hợp tác, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển và thu hút đầu tư.
Cũng tin về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, hôm qua (17/7), trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Diễn đàn Truyền thông quốc tế Lan Thương - Mekong 2026 tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự chương trình đối thoại về hợp tác văn hóa, du lịch và truyền thông do Tập đoàn Nhật báo Vân Nam và Trung tâm Truyền thông Quốc tế Nam Á và Đông Nam Á (YICC) tổ chức nhằm trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.
Tại đây, các đại biểu bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi được góp phần trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và truyền thông giữa Việt Nam và Trung Quốc; đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức của hai nước trong việc tăng cường kết nối nhân dân, quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch của mỗi quốc gia.
