Chiều nay (24/07), tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết chương trình truyền thông giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2026-2027. Dự chương trình có: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang.
Chương trình tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp. Đặc biệt, tập trung sâu rộng vào Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới. Cùng với đó, thông tin toàn diện về vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, trọng tâm là công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, tuyên truyền các sự kiện chính trị pháp lý quan trọng của ngành kiểm sát nhân dân…
Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, xây dựng chuyên mục: “CÔNG TỐ - KIỂM SÁT: THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT” phát sóng trên kênh Thời sự (VOV1) và đăng tải trên các nền tảng truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nêu rõ việc ký kết chương trình hợp tác với Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới trong công tác truyền thông của ngành kiểm sát nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân và sức lan tỏa xã hội là mục tiêu.
Ông Nguyễn Huy Tiến đề nghị: "Để chương trình hợp tác đạt hiệu quả thiết thực tôi đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị, phản ánh đầy đủ những kết quả đổi mới của ngành Kiểm sát nhân dân, nhất là nhiệm vụ mới trong cải cách tư pháp, như là bảo vệ lợi ích công, bảo vệ người yếu thế. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức truyền thông theo hướng đa nền tảng, ứng dụng công nghệ số, báo chí dữ liệu, xây dựng các sản phẩm báo chí có chất lượng, có chiều sâu và có tính định hướng và có sức lan tỏa cao. Tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin chính thống, góp phần xây dựng hình ảnh ngành kiểm sát nhân dân, bản lĩnh liêm chính, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân".
