Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ ngày 10–12/9/2026) diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Việt Nam – Pháp đang bước vào giai đoạn chuyển mình lịch sử. Sau dấu mốc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10/2024 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron vào tháng 5/2025, sự kiện lần này tiếp tục khẳng định cam kết chính trị ở cấp cao nhất, mở đường cho giai đoạn hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư mang tính đột phá và thực chất.

Đánh giá về ý nghĩa của mối quan hệ song phương trong giai đoạn mới, ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh: "Quan hệ Việt Nam và Pháp đang bước vào một giai đoạn bản lề, chuyển từ xác lập khuôn khổ hợp tác sang triển khai thực chất vào chiều sâu. Sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron, chuyến thăm Pháp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này tiếp tục sẽ tạo một động lực chính trị rất quan trọng để đưa các cam kết cấp cao thành những dự án kinh tế cụ thể, có tính chiến lược và tạo bước ngoặt cho quan hệ hai nước. Trong giai đoạn mới, tinh thần xuyên suốt là triển khai phải quyết liệt thực chất, lấy kết quả làm thước đo, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm".

Pháp hiện là một trong những đối tác Châu Âu đầu tư hàng đầu vào Việt Nam với tổng vốn lũy kế vượt 4 tỷ USD. Chuyến thăm chính thức lần này đánh dấu bước chuyển biến chiến lược trong tư duy và cách thức triển khai xúc tiến đầu tư thế hệ mới. Ông Đào Quốc Cương, Tham tán Đầu tư, Trưởng bộ phận Xúc tiến Đầu tư tại Pháp thuộc Bộ Tài chính, khẳng định: "Thay vì các phương thức tiếp cận truyền thống trước đây, chúng ta chuyển dịch mạnh mẽ sang chiến lược vận động trực tiếp 1-1 các 'sếu đầu đàn' thuộc nhóm CAC 40 theo đúng tinh thần Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, và Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. CAC 40 quy tụ 40 tập đoàn niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn Euronext Paris, đóng góp hơn 80% vốn hóa thị trường chứng khoán Pháp và sở hữu chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc tiếp cận trực tiếp nhóm này không chỉ giúp Việt Nam thu hút những khoản FDI hàng tỷ USD, mà còn kéo theo cả hệ sinh thái doanh nghiệp vệ tinh, công nghệ lõi và nguồn tài chính xanh từ châu Âu".

Trong khi đó, ông Vincent Boulet, Ủy viên Ban Điều hành toàn quốc, phụ trách Quan hệ quốc tế của Đảng Cộng sản Pháp (PCF), cho rằng chuyến thăm là dấu mốc mang tính bước ngoặt, đồng thời chia sẻ những kỳ vọng và đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác kênh Đảng, ngoại giao nhân dân và giao lưu thế hệ trẻ giữa hai quốc gia.