Tiếp tục chương trình Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng nay (04/08), tại Hà Nội, dự Phiên toàn thể ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sứ mệnh mới của ngành ngoại giao trong việc không chỉ giữ vững hòa bình mà còn phải biến uy tín đối ngoại thành các nguồn lực phát triển.
Thủ tướng yêu cầu ngành ngoại giao phải tạo chuyển biến căn bản về chất lượng phát triển, về năng suất, năng lực cạnh tranh, khả năng tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ngoại giao phải thực sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, hướng đến kết quả và sản phẩm cuối cùng. Chuyển mạnh từ mở đường sang đồng hành với doanh nghiệp và địa phương. Trách nhiệm của ngành ngoại giao, từng cán bộ ngoại giao kinh tế không dừng lại ở ký kết mà phải kéo dài cho đến khi các cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép, dòng vốn được giải ngân và công trình phải được vận hành trên thực tế.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ đối ngoại phải luôn mang trong mình một câu hỏi: Sau mỗi cuộc tiếp xúc, sau mỗi cuộc đàm phán, sau mỗi sáng kiến và sau mỗi chuyến thăm, chúng ta đã tạo thêm được nguồn lực nào cho phát triển đất nước bền vững, củng cố thêm vị thế và uy tín đất nước trong cộng đồng quốc tế? Nếu như chúng ta trả lời được câu hỏi bằng những kết quả cụ thể thì ngoại giao Việt Nam chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Đó là trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của ngành ngoại giao và cũng là cam kết của ngành trước Đảng, trước Nhân dân, trước Chính phủ. Như phương châm điều hành của Chính phủ là "Hành động, hành động và hành động", "Làm việc, làm việc và làm việc", tôi cũng đề nghị toàn ngành ngoại giao quán triệt đúng tinh thần ấy và biến quyết tâm thành hành động để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.
Tham luận của các Đại sứ tại Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong thời kỳ mới. Theo đó, để tối ưu hóa hiệu quả ngoại giao và hợp tác quốc tế, các cơ quan đại diện bày tỏ nắm vững nhu cầu phát triển trong nước kết hợp với việc khai thác tối đa thế mạnh tại địa bàn công tác; đẩy mạnh việc tìm kiếm, kết nối đúng đối tác tiềm năng phát triển ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, và ngoại giao văn hóa. Đại diện các bộ, ngành và địa phương khẳng định sự chủ động và sẵn sàng trong việc đón nhận các nguồn lực, dự án hợp tác quốc tế; đảm bảo đầy đủ các điều kiện hạ tầng cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư và hợp tác hiệu quả.
