Sáng nay (13/06), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2026.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Thành phố rà soát lại kịch bản tăng trưởng; nhận diện dư địa từng ngành; khai thác tối đa trong các tháng cuối năm, đặc biệt các ngành còn dư địa lớn, như: chế biến chế tạo, dược phẩm, logistics, tài chính ngân hàng...

Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh tập trung giải ngân đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; phát triển công nghiệp chiến lược và công nghệ cao, tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, trong các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ cao, logistics, kinh tế số, năng lượng xanh, trên cơ sở tăng cường phát triển hạ tầng số, thu hút doanh nghiệp công nghệ lớn, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

"Việc giải ngân đầu tư công, nhất là các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm ảnh hưởng rất lớn làm cho việc xử lý ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường.... là những nút thắt mà các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh lâu năm vẫn chưa giải quyết được căn cơ. Từ đó thì ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường cạnh tranh, huy động đầu tư của thành phố. Đó là những vấn đề mà tôi cho rằng là Thành phố phải hết sức tập trung." - Thủ tướng khẳng định.

Theo Báo cáo của thành phố Hồ Chí Minh, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I của Thành phố tăng 8,27%, đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 6,6 tỷ USD. Mô hình chính quyền địa phương 02 cấp sau hợp nhất được vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, bước đầu phát huy hiệu quả. Thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 570 thủ tục hành chính, tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết đạt gần 40%