Phải tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn nữa 4 chương trình mục tiêu quốc gia. Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tại Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất sau khi được kiện toàn tổ chức, diễn ra sáng nay (9/7), tại Hà Nội.
Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải có sự tổng hợp điều phối chung của cả bốn chương trình mục tiêu quốc gia để tạo động lực phát triển chung, nhất là những vùng khó khăn, khu vực địa bàn nông thôn miền núi, dân tộc thiểu số. Phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, trong đó bao gồm 17.000 tỷ (680 triệu USD) của ba chương trình giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026.
Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nghiên cứu lồng ghép, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tích hợp phải thực chất, không phải tích hợp một cách cơ học:"Chương trình mục tiêu quốc gia mới phải tích hợp trên cơ sở làm rõ mục tiêu của từng nội dung: nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số, văn hóa, giáo dục, y tế... phải được tích hợp các mục tiêu. Nội dung nào lồng ghép, nội dung nào phải chi tiết ra, vì có những nội dung trùng lắp là phải lồng ghép. Thứ hai, nhóm nhiệm vụ giải pháp thuộc trách nhiệm của bộ nào thì bộ đó vẫn phải giám sát việc thực hiện.".
Thủ tướng cũng yêu cầu chậm nhất trong tháng 7/2026 các bộ ngành phải hoàn tất phương án phân bổ vốn trung hạn 2026-2030. Trước ngày 25/7 Bộ Tài chính phải hoàn thiện dự thảo báo cáo, dự thảo Tờ trình, dự thảo văn kiện Chương trình mục tiêu quốc gia mới tích hợp để trình Thủ tướng và Ban Chỉ đạo để sớm trình Quốc hội trong năm nay.
