Sáng 3/10, tại Hà Nội, chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành cùng 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ áp lực cho Quý 4 là rất lớn, cần quyết tâm bứt phá trong giai đoạn “nước rút”. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định tới việc hoàn thành các mục tiêu của cả năm cũng như cả nhiệm kỳ.
Kinh tế 9 tháng năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, tạo nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh như vậy tại hội nghị. Các con số ấn tượng, bứt phá kỷ lục về tăng trưởng và thu hút đầu tư, như: GDP quý III/2026 ước đạt 9,95%, đưa tăng trưởng GDP 9 tháng chạm mốc 9,01%. 12 địa phương tăng trưởng hai con số trên 10% với các đầu tàu kinh tế, như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Lượng khách quốc tế 9 tháng đạt 17 triệu lượt (tăng 14,5%) mức cao nhất từ trước đến nay. Vốn đăng ký đầu tư nước ngoài (FDI) đạt trên 50 tỷ USD; giải ngân đạt trên 21 tỷ USD. Lần đầu tiên ngành y tế tổ chức khám sàng lọc sức khỏe định kỳ miễn phí cho khoảng 52 triệu người dân, song song với việc đẩy mạnh phổ cập sổ sức khỏe điện tử.
Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu kết quả tăng trưởng tích cực khi quý III đạt hơn 10%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng mạnh, đặc biệt là tiến độ giải ngân vào các dự án, công trình trọng điểm về hạ tầng đô thị tạo dư địa rất lớn để Hà Nội có năng lực phát triển: “Nhiều dự án lớn của thành phố Hà Nội đã chuyển sang giai đoạn triển khai mạnh, bao gồm các tuyến vành đai, các cầu qua sông Hồng và các trục giao thông lớn và đặc biệt là thành phố đã khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị. Khối lượng đầu tư xây dựng các hạ tầng tạo thêm nhu cầu cho xây dựng, vật liệu, cơ khí, vận tải và các cái dịch vụ liên quan. Thành phố Hà Nội đang tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính cắt giảm, nghiên cứu tìm nguồn vật liệu mới và tổ chức thi công, ưu tiên dự án có khả năng tạo ra khối lượng ngay trong quý IV.”
Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang duy trì tăng trưởng tích cực, khá đồng đều trên các lĩnh vực. Với mục tiêu quý IV tăng trưởng trên 13,5%, Thành phố cũng đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết: “Về giải ngân đầu tư công quý IX, Thành phố quyết tâm bù đắp thời gian chậm trước đó, xác định địa chỉ cụ thể từng dự án để giải ngân số phần trăm còn lại khoảng 36 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu 100% theo kế hoạch được giao; đặc biệt là các dự án giao thông kết nối vùng, các dự án đường sắt đô thị. Đồng hành cùng các nhà đầu tư để giải ngân vốn đầu tư các dự án trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép đầu tư như các dự án ở khu vực Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế, các khu đô thị ở Cần Giờ và các tuyến đường sắt đô thị Cần Giờ, các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo.”
Tại hội nghị, các địa phương tốc độ tăng trưởng có độ trễ so với mức tăng trưởng đề ra, như: Sơn La; Đắk Lắk; Vĩnh Long đã nêu điểm nghẽn do phải đối mặt với vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng thông thường, cũng như các thủ tục điều chỉnh dự án phức tạp, khiến các công trình trọng điểm chưa phát huy kịp thời vai trò dẫn dắt dòng vốn đầu tư xã hội. Bên cạnh đó tình trạng tiếp cận nguồn tín dụng, các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng và môi trường còn nhiều rào cản, khiến nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoặc tạm dừng hoạt động. Nhấn mạnh các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng đề nghị tập trung thúc đẩy xuất khẩu, cải thiện cán cân thương mại, phát triển thị trường trong nước, đảm bảo cung ứng điện, xăng dầu: “Phải đẩy mạnh khai thác năng lượng sơ cấp trong nước để giảm nhập khẩu, đặc biệt là đối với dầu khí, than; bảo đảm cung ứng cho sản xuất xăng dầu và năng lượng đầu cuối. Thứ hai là tiếp tục điều tiết các hồ chứa về thủy điện và quản trị tốt diễn biến của El Nino. Thúc đẩy công trình, dự án trọng điểm trong ngành năng lượng và công nghiệp; đảm bảo mục tiêu và gia tăng dư địa tăng trưởng về công nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ hệ thống kinh doanh xăng dầu. Hiện nay hệ thống quản lý thị trường là phân cấp hết về địa phương và sắp tới thì cấu trúc lại hệ thống kinh doanh xăng dầu.”
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết đã in bù đủ và phát hành dư để dự phòng sách giáo khoa cho năn học 2026-2027. Đồng bộ với việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2028–2029 (sớm hơn 1 năm so với quy định hiện hành).
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ: “Đây là giai đoạn nước rút có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương triển khai cụ thể, dư địa và động lực tăng trưởng cần khai thác tối đa. Các bộ, ngành tháo gỡ triệt để bằng các giải pháp cụ thể, đủ mạnh, khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý IV năm 2026.”
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và các chương trình hành động của Chính phủ, trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng; coi đây là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển. Đồng thời giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2026 và đưa các công trình trọng điểm về đích đúng tiến độ. Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu rà soát các kịch bản tăng trưởng trong 9, đánh giá các chỉ tiêu chưa đạt để có biện pháp bù đắp trong quý IV. Các đầu tàu kinh tế, như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai… phát huy vai trò dẫn dắt, nỗ lực tăng trưởng cao hơn để đóng góp vào thành tích chung của cả nước.
