Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến 26/8/2026. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà trong vòng ba năm và đặc biệt, là lần đầu tiên Quốc hội Bờ Biển Ngà tổ chức đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam.

Những dấu mốc này cho thấy sự coi trọng ngày càng lớn của Bờ Biển Ngà đối với Việt Nam, đồng thời phản ánh một chiều sâu mới trong quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước. Bởi hợp tác nghị viện không chỉ là hoạt động đối ngoại giữa hai Quốc hội, mà còn là một kênh quan trọng để tăng cường tin cậy chính trị, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát và quản trị quốc gia, qua đó tạo nền tảng cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Chuyến thăm lần này cũng diễn ra trong thời điểm Việt Nam đang chủ động mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác châu Phi. Bờ Biển Ngà được xác định là một trong những đối tác ưu tiên. Việc triển khai các định hướng đối ngoại mới, cùng với Đề án phát triển quan hệ Việt Nam với các nước châu Phi giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, đặt ra yêu cầu không chỉ duy trì quan hệ hữu nghị, mà phải chuyển hóa quan hệ chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể. Với Bờ Biển Ngà, đây cũng là thời điểm có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác với Việt Nam. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1975 và có nhiều điểm tương đồng, bổ trợ trong phát triển kinh tế. Bờ Biển Ngà có thế mạnh về nông nghiệp, nguồn nguyên liệu phong phú như ca cao, cà phê, điều, bông, cao su; trong khi Việt Nam có kinh nghiệm về sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông sản, công nghiệp và phát triển thị trường quốc tế.

Vì thế, hợp tác nghị viện có thể trở thành một trong những cầu nối để thúc đẩy mạnh hơn hợp tác kinh tế. Khi Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế, chính sách đầu tư, thương mại, phát triển nông nghiệp và công nghiệp chế biến, những điều kiện thuận lợi hơn cũng sẽ được tạo ra cho doanh nghiệp hai bên.

Những trao đổi giữa lãnh đạo Quốc hội hai nước bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 4 vừa qua, cùng việc tiếp tục triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội, đã tạo nền tảng để chuyến thăm lần này đi vào chiều sâu.

Từ một mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng hữu nghị từ năm 1975, Việt Nam và Bờ Biển Ngà đang có cơ hội mở ra một chương hợp tác mới. Và trong tiến trình đó, hợp tác nghị viện không chỉ là một kênh đối ngoại, mà có thể trở thành cầu nối thể chế, góp phần củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và đưa quan hệ Việt Nam – Bờ Biển Ngà phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.