Hôm nay (19/08), kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, tiếp tục với đợt họp thứ 2, dự kiến diễn ra từ nay đến ngày 24/08. Trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương tích hợp 4 Chương trình Mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình; định hướng chính sách sửa đổi các Luật, gồm: Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản.
Trong đó, thảo luận về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), ý kiến đại biểu cho rằng mục tiêu của lần sửa đổi này không chỉ là hợp nhất Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công, hay giảm thủ tục, mà quan trọng hơn là hình thành một cơ chế quản lý nguồn lực công thống nhất hơn, linh hoạt hơn, rõ trách nhiệm hơn nhưng vẫn giữ vững kỷ luật ngân sách. Thủ tướng Lê Minh Hưng, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, cho rằng: “Trên thực tế, tất cả chúng ta đều sử dụng ngân sách Nhà nước. Vì vậy, không cần thiết phải có hai luật. Cần hợp nhất hai luật này. Việc này hết sức phù hợp. Hiện nay, chúng ta có kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch chương trình đầu tư công trung hạn 5 năm. Tất cả đều là chi đầu tư của ngân sách nhà nước, cho nên việc hợp nhất là cần thiết để giải quyết những vấn đề giao thoa, chồng lấn và đơn giản hóa thủ tục”.
Đối với chủ trương tích hợp 4 Chương trình Mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình, các đại biểu đoàn Hà Nội cơ bản đồng tình với chủ trương tích hợp, qua đó, góp phần giảm đầu mối, giảm thủ tục và tăng tính chủ động cho địa phương. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị cần bảo đảm việc tích hợp không làm giảm mục tiêu, không giảm mức độ ưu tiên hoặc quyền lợi của các nhóm đối tượng, các địa bàn khó khăn. Đại biểu Lê Kim Anh nêu ý kiến: “Thực hiện quản lý theo nguyên tắc “một đối tượng, một hồ sơ, nhiều chính sách phù hợp”, giúp phát hiện chồng chéo và hạn chế bỏ sót đối tượng, hỗ trợ việc điều phối nguồn lực theo nhu cầu thực tế. Để bảo đảm sự tham gia thực chất của người dân, thì người dân không chỉ tham gia giám sát mà cần được tham gia xác định nhu cầu, lựa chọn ưu tiên và đánh giá kết quả. Đặc biệt, cần có cơ chế để tiếng nói của phụ nữ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật và các nhóm yếu thế được phản ánh trong quá trình lập và thực hiện chính sách”.
Các nội dung này sẽ được Quốc hội tiếp tục thảo luận, cho ý kiến tại hội trường trong các phiên làm việc tiếp theo.
