Sáng nay (30/12), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VOV

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu trong công tác đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần phát huy đầy đủ giá trị, xuất phát từ nhu cầu thực sự của Đảng, của đất nước và của chính người học; gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa văn hóa Trường Đảng - nền tảng tinh thần được kết tinh từ kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm và sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: VOV

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng tới Đại hội XIV với khát vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới, thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Học viện tập trung thực hiện 6 định hướng và nhiệm vụ trọng tâm: “Phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tư vấn, phục vụ hoạch định đường lối của Đảng, tổng kết lý luận và triển khai các đề án lớn mà Hội nghị Trung ương lần thứ 15 đã xác định, đó là tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991. Đây là những công trình có tầm vóc đặc biệt, đòi hỏi tư duy lý luận sâu sắc, phương pháp liên ngành và tầm nhìn dài hạn, thực sự trở thành nguồn tri thức chiến lược, có giá trị dẫn dắt nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị trong nhiều thập kỷ tới. Tiếp tục đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, hiện đại, gắn chặt với yêu cầu tổ chức thực thi các quyết sách chiến lược của Đảng. Mục tiêu không chỉ là trang bị kiến thức mà là hình thành tổ hợp năng lực quản trị hiện đại, từ thiết kế chính sách, điều phối liên ngành, quản trị rủi ro, dẫn dắt chuyển đổi số đến tạo đồng thuận xã hội và huy động nguồn lực".

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương lao động Hạng nhất tặng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu Học viện tăng cường liên kết, chia sẻ chương trình, phương pháp đào tạo và hạ tầng số; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, gắn đào tạo với thực tiễn địa phương và yêu cầu quản trị hiện đại. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; phát huy ngoại giao học thuật, nâng cao vị thế học thuật của Học viện và uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; coi trao đổi lý luận và đào tạo lãnh đạo cấp cao với một số đảng cộng sản, đảng cầm quyền là một trụ cột quan trọng của đối ngoại Đảng và chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, chuyên gia trẻ, nhân tài.

Cũng tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương lao động Hạng Nhất tặng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.