Sáng nay (27/5) tại Tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Thông tin tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại điểm qua về một số kết quả tỉnh đạt được trong thời gian qua, như: giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay đạt 18% kế hoạch được Chính phủ giao; Tập trung triển Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính…
Thủ tướng chỉ rõ để đạt mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 là 9,0 - 9,5%/năm, tỉnh Đồng Tháp phải quyết liệt triển khai các cơ chế chính sách, tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng, cách thức tăng trưởng, đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao đời sống của nhân dân: "Đồng Tháp phải xây dựng chương trình, kịch bản tăng trưởng 2 con số giao cho các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn. Cụ thể về công nghiệp, nông nghiệp tăng trưởng bao nhiêu? Trên cơ sở kịch bản tăng trưởng như vậy thì nguồn lực ngân sách trung ương là bao nhiêu, còn bao nhiêu là huy động nguồn lực xã hội từ các nhà đầu tư trong nước và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trên cơ sở có chỉ tiêu định lượng như vậy mới có kịch bản chi tiết điều hành".
Cùng với đó, tỉnh phải đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn. Đồng thời, xác định mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của tỉnh.
