Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 23/4, tại Hà Nội, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các đại biểu Quốc hội đồng tình với việc ban hành dự thảo Luật nhằm nâng cao tính công bằng của hệ thống thuế; Giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ cá nhân kinh doanh doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Ông Phan Văn Hòa, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Thủ tướng Chính phủ dự kiến sẽ nâng mức thuế thu nhập cá nhân đối với các hộ cá nhân và hộ kinh doanh lên ngưỡng tăng gấp đôi so với hiện nay là ngưỡng dưới 1 tỷ đồng. Tôi cho rằng đây là chính sách nhân văn. Mặc dù như vậy doanh thu thuế sẽ thấp đi nhưng thuận lợi là sẽ tăng nhiều hộ sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp nằm trong ngưỡng này rất đồng tình, họ sẽ tham gia kinh doanh sản xuất.”

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 4 luật về thuế lần này sửa đổi không nhiều nhưng phạm vi tác động rộng, trực tiếp đến cả khu vực doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng và cả thu ngân sách Nhà nước. Đây là bước điều chỉnh linh hoạt trong quản lý thuế, tuy nhiên, Tờ trình của Chính phủ chưa làm rõ được phương án điều chỉnh. Ông Nguyễn Duy Thanh, đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, góp ý: “Ủy ban kinh tế tài chính của Quốc hội đề nghị mức doanh thu là 2 tỷ đồng. Theo tôi đề nghị là 3 tỷ đồng. Tính ra 3 tỷ chia đều cho 12 tháng, doanh thu 1 tháng khoảng 250 triệu đồng mà số tiền 250 triệu đồng trừ chi phí thuê mặt bằng, lãi suất, nhân công… hộ kinh doanh lãi khoảng 10% là 20 triệu mà 1 gia đình 2 vợ chồng 2 con, chia ra 4 người thì doanh thu rất thấp. Nên cơ quan soạn thảo cần lưu ý vấn đề này. Đề xuất cân nhắc 2 hướng theo quy định một khung cứng trong luật. Ví dụ, doanh thu tối thiểu và doanh thu tối đa được miễn giảm thuế để bảo đảm tính ổn định. Mở rộng ngưỡng miễn nộp thuế doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ về ngắn hạn có thể giảm thu ngân sách Nhà nước nhưng về lâu dài có thể tạo dư địa để khu vực kinh tế này phát triển, mở rộng việc làm và tăng thu nhập thuế bền vững hơn.”

Cũng trong sáng 23/4, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Chiều 23/4, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua một số dự án luật, Nghị quyết, trong đó có: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi)… Quốc hội cũng thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.