Tham dự Lễ kỷ niệm có đông đảo các đại biểu là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu, trưởng các phái đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.
Mở đầu bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của sự kiện 2/9/1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khẳng định tất cả người dân Việt Nam thấm thía và trân trọng hơn bao giờ hết các giá trị của độc lập và tự do, đồng thời mãi mãi ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân sâu sắc các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng. Trong kỷ nguyên mới này, Việt Nam trân trọng sự ủng hộ, đồng hành, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời sẵn sàng chung tay giải quyết các thách thức lớn của nhân loại, đóng góp cho hoà bình, thịnh vượng và phát triển trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Chúng ta cần cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu và đưa cách mạng khoa học -công nghệ trở thành phương tiện tích cực phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. “Cùng nhau”- chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức; Cùng nhau” - chúng ta sẽ có thể xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên hợp quốc làm trung tâm. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước hơn 80 năm qua”.
Thay mặt Đoàn Ngoại giao gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành nhất, Đại sứ Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam, Raul Pollak Giampietro nhấn mạnh kế thừa tư tưởng và tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 81 năm qua, Việt Nam vượt qua vô vàn khó khăn và thử thách, vươn lên trở thành một quốc gia thịnh vượng, tràn đầy sức sống và năng động, khẳng định vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, không ngừng thắt chặt quan hệ với cộng đồng quốc tế và khẳng định mình là một đối tác tin cậy, một người bạn chân thành.
Việt Cường
