Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, hai bên có thể hướng tới kim ngạch thương mại 14 - 15 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, để đầu tư của Canada tại Việt Nam tương xứng với tiềm năng, nhất là trong chế biến, chế tạo và chuỗi sản xuất, Việt Nam mong muốn tăng kết nối nguồn vốn, công nghệ và năng lực quản trị của Canada với các dự án về hạ tầng, năng lượng, logistics, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Hai nước cần tận dụng CPTPP để mở rộng hợp tác về vốn, công nghệ, chuỗi cung ứng và đào tạo nhân lực, đồng thời tăng cường đầu tư vào công nghệ cao, nghiên cứu - phát triển và các lĩnh vực nâng cao năng suất. Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực đào tạo hàng không và công nghệ mô phỏng, chuyển đổi số, AI và dữ liệu.