Nhân dịp kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, chiều nay (17/07), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi gặp mặt các cựu cán bộ, công chức cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sau khi được thành lập, sứ mệnh của Ban Chỉ đạo là tham mưu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên. Trong 15 năm triển khai, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã có những đóng góp quan trọng đối với phát triển, ổn định vùng Tây Nguyên và phụ cận. Bày tỏ tri ân và biểu dương các vị nguyên cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên qua các thời kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các cán bộ, công chức, viên chức tiếp bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, tiếp tục là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Năm 2002, trong bối cảnh vùng Tây Nguyên đứng trước nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn sau các cuộc biểu tình, bạo loạn xảy ra, đầu tháng 02/2001, Bộ Chính trị (khoá IX) đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (ngày 17/7/2002).
Trước 2016, chủ trương xuyên suốt đối với Tây Nguyên là “ổn định để phát triển”; từ năm 2016, trên cơ sở đánh giá thấu đáo tình hình quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên và phụ cận, Ban Chỉ đạo đã tham mưu với Đảng, Nhà nước thực hiện quan điểm “Phát triển để ổn định”. Đây là cơ sở quan trọng để đổi mới mạnh mẽ tư duy, mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên. Cũng từ đây, Tây Nguyên phát triển nhanh, thay da đổi thịt, quy mô kinh tế mở rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên…
