Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều tối qua (11/8, theo giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dự Lễ khánh thành Nhà Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon.
Nhà Việt Nam nhằm phục vụ các hoạt động ngoại giao, văn hóa và cộng đồng. Đây là Nhà Việt Nam đầu tiên tại Australia cũng như toàn khu vực Nam Thái Bình Dương và là mái nhà chung của cộng đồng, không gian để gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu cội nguồn trong thế hệ trẻ; giúp bạn bè Australia hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Đảng, Nhà nước nhất quán quan điểm dân là gốc, là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và là nguồn lực phát triển. Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đã được Đảng, Nhà nước quan tâm cụ thể hóa, không ngừng hoàn thiện nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của đất nước, của dân tộc Việt Nam. Không phải chỉ là tập hợp, không phải chỉ là bảo vệ, không phải chỉ là tạo điều kiện, mà chúng ta phải phải coi đây là một nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Ngôi nhà chung này cũng là nơi để mà thúc đẩy hợp tác với Australia. Nhưng đồng thời cũng là chỗ dựa, là mái ấm của cộng đồng, của bà con. Đại sứ quán phải có trách nhiệm bảo hộ, lắng nghe, chăm sóc đối với người dân ở đây.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, luôn nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh, cộng đồng người Việt tại Australia ngày càng phát triển vững mạnh, đoàn kết, tiếp tục là cầu nối quan trọng, đóng góp thiết thực vào quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân, sinh viên Việt Nam tại Australia bằng tài năng, trí tuệ, khẳng định được uy tín, vị thế và tích cực kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực quốc tế, cùng chung tay viết tiếp câu chuyện phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
