Sáng nay (10/10), tại Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô (19/10/1946 – 19/10/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Thủ đô Hà Nội đang quyết tâm vươn mình, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02 ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”, Luật Thủ đô, quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc, đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển đất nước, phát triển Thủ đô, xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên phát triển mới; xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc; nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo vệ vững chắc Thủ đô “từ sớm”, “từ xa”.

"Tập trung xây dựng LLVT Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu; dự báo đúng, xử lý kịp thời các tình huống, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng LLVT Thủ đô tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng “Thế trận lòng dân” và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới” với tăng cường xây dựng đô thị văn minh; thực hiện có hiệu quả công tác chính sách, hậu phương Quân đội, đền ơn đáp nghĩa và triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn LLVT và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô sẽ quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn Thủ đô 100 năm: "Tôi mong muốn cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô cần phải “Hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”; giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tôn vinh nét đẹp văn hóa "Người chiến sĩ Thủ đô" thời kỳ mới, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh; cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô xây dựng Hà Nội thực sự trở thành Thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; trung tâm kết nối toàn cầu, động lực phát triển của đất nước; góp phần đưa đất nước Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.