Sáng 14/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tổ chức Phiên họp lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc tổng kết không đơn thuần là nhìn lại các sự kiện theo trình tự thời gian, mà quan trọng hơn là phải làm rõ những vấn đề mang tính bản chất và quy luật. Đó là lý giải vì sao Đảng có thể lãnh đạo dân tộc vượt qua những bước ngoặt lịch sử, đạt được những thành tựu vĩ đại; những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước. Đồng thời, cần rút ra những bài học có giá trị lâu dài, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm một cách khách quan để khắc phục, từ đó định hình tầm nhìn phát triển cho 100 năm tiếp theo.

Đối với việc tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc đánh giá một văn kiện, mà phải làm rõ mô hình phát triển của Việt Nam, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và các mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng đất nước. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng Cương lĩnh phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý quá trình tổng kết phải bảo đảm tinh thần cầu thị, khoa học, đánh giá đúng cả thành tựu và hạn chế. Tổng kết để khẳng định nhưng không tự mãn, để rút kinh nghiệm và hướng tới tương lai. Với truyền thống đoàn kết, trí tuệ và bản lĩnh của Đảng, cùng sự tham gia của các cơ quan, nhà khoa học và chuyên gia, lãnh đạo Đảng tin tưởng sẽ xây dựng được một công trình tổng kết xứng tầm, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ hiệu quả cho hoạch định chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.