Ngay sau phiên khai mạc sáng nay (17/10), tại Hà Nội, Quốc hội thảo luận ở tổ về 02 dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Phát biểu tại tổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thước đo thành công của luật là tạo thuận lợi và giảm chi phí cho xã hội.

Đánh giá Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị 4 vấn đề đối với dự luật này. Đó là phải phát triển năng lực đo lường và phục vụ nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế; Chuyển đổi số phải nâng cao độ tin cậy của kết quả đo và giảm chi phí thực hiện và phải bảo vệ đến cùng quyền lợi của người dân.

Đối với Luật Bưu chính (sửa đổi), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý khuyến khích ứng dụng công nghệ; xác định rõ ranh giới giữa bưu chính, vận tải, logistics, thương mại điện tử. Đồng thời, phải đảm bảo dịch vụ thiết yếu đến được với mọi người dân, sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: "Phải đặt niềm tin và quyền lợi của người sử dụng ở vị trí trung tâm. Tôi tán thành nguyên tắc là doanh nghiệp giao kết hợp đồng chịu trách nhiệm cuối cùng. Cần đảm bảo nguyên tắc đó để thực hiện bằng cơ chế tiếp nhận, giải quyết khiếu nại và bồi thường thuận tiện, có thời hạn rõ ràng. Việc bồi thường cần hài hòa giữa quyền lợi khách hàng với đặc thù dịch vụ có số lượng lớn, giá cước thấp; có thể quy định giới hạn trách nhiệm phù hợp nhưng phải công khai trước khi giao kết".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng pháp luật: “Thước đo thành công của luật là hàng hóa được lưu thông thuận lợi hơn, doanh nghiệp giảm được chi phí, người dân ở mọi vùng miền được phục vụ tốt hơn, quyền lợi được bảo đảm chắc chắn hơn và giá dịch vụ ngày càng rẻ hơn".