Phát biểu với báo chí, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin tưởng chuyến thăm sẽ củng cố kết quả mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập vào năm 2024 và tiếp tục được thúc đẩy sâu sắc hơn vào năm 2025. Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng, đứng trước những thách thức đối với hệ thống thương mại quốc tế, hai bên cần cam kết ủng hộ triển khai Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA); Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVIPA) sắp được phê chuẩn sẽ mở ra những triển vọng mới; khẳng định mong muốn Pháp trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông, đô thị, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo… Hợp tác về giáo dục, y tế là những lĩnh vực hợp tác có tính biểu tượng của tình hữu nghị Pháp - Việt; hai bên cần dành sự quan tâm cao nhất cho việc trao đổi sinh viên giữa hai nước. Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ mong muốn, quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố hay việc ký kết các thỏa thuận mang tính chiến lược, mà phải hiện thực hóa thành những hành động cụ thể với tốc độ ngày càng nhanh hơn; tin tưởng chuyến thăm lần này góp phần tiếp tục tăng tốc hơn nữa việc thực hiện những thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ được tổ chức thành công, khẳng định là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh, phát triển của các quốc gia hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học - công nghệ trở thành động lực chính, tập trung xây dựng hạ tầng chiến lược, phát triển năng lượng và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh, cho nên còn nhiều dư địa để hai nước cùng khai thác trong thời gian tới.
Việt Nam và Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại ở tầm mức cao hơn đối với những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng tại cuộc hội đàm với Tổng thống, cũng như các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Pháp, hai bên trao đổi các định hướng chiến lược mới, các biện pháp cụ thể để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng phát triển toàn diện, mạnh mẽ và thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở cả hai khu vực và trên thế giới: “Chúng tôi đang rất khẩn trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học - công nghệ trở thành động lực chính, xây dựng hạ tầng chiến lược, năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực mà Pháp có nhiều thế mạnh và còn nhiều dư địa để hai nước chúng ta cùng khai thác trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Việt Nam - Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại tầm cao mới ở những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước: Tin cậy chính trị cần là kim chỉ nam. Hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh là cốt lõi. Hợp tác kinh tế cần là trọng tâm. Hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là điểm bứt phá. Văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nền tảng cốt lõi để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp".
