Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Đại hội lần thứ XIV của Đảng lần đầu tiên xác định “đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên”. Trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp được xây dựng trên ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là lực lượng nòng cốt, chuyên trách của trụ cột đối ngoại nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chấp hành khóa VII Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nâng cao năng lực nghiên cứu và tham mưu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Gắn kết giới tinh hoa và quần chúng để xây dựng “thế trận lòng dân” quốc tế. Cần mở rộng quan hệ với các nghị sĩ, học giả, CEO quốc tế, nhưng cội nguồn sức mạnh của đối ngoại nhân dân vẫn là “nhân dân”. Vì vậy, phải đồng thời nuôi dưỡng tình cảm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Khoảng 6,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài là cầu nối giữa “khối đại đoàn kết toàn dân tộc” với “tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân thế giới”. Hãy tạo điều kiện để trí thức, doanh nhân kiều bào đóng góp và trở thành những “Đại sứ thiện chí” tự nhiên của đất nước. Sự gắn kết giữa giới tinh hoa, kiều bào và bạn bè quốc tế sẽ tạo nền tảng vững chắc cho đối ngoại nhân dân."
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chấp hành khóa VII phải từng bước xây dựng được những mạng lưới có chiều sâu, có khả năng kết nối và huy động; phải chuyển từ “có mối quan hệ” sang “có quan hệ thực chất, hiệu quả”, góp phần gia tăng sức mạnh của Việt Nam.
