Chiều nay (7/5), tại Nhà Quốc hội, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tổng rà soát là công việc rất quan trọng, là đợt tổng rà soát lớn nhất để phục vụ việc hoàn thiện đồng bộ cấu trúc hệ thống pháp luật: “Tôi muốn nhấn mạnh rất rõ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là một cuộc “tổng kiểm kê thể chế”, một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu làm không nghiêm túc thì không chỉ lãng phí nguồn lực, mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế; bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế, vốn đang là “nút thắt của nút thắt” trong phát triển”.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị việc rà soát phải gắn với yêu cầu phát triển. Các bộ, ngành tổ chức rà soát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển.

Đối với việc rà soát các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền, thủ tục hành chính, dữ liệu số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kết quả rà soát phải đi kèm kiến nghị cụ thể, rõ địa chỉ, rõ nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.