Đây là đánh giá của chuyên gia Georgy Borey, một trong những người phát triển phương pháp luận thực hiện ngân sách liên bang của Nga thông qua hệ thống Kho bạc Liên bang từ năm 1995 đến năm 2000.
Ông Georgy Borey khẳng định chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hữu nghị song phương, mà còn đưa ra các khuôn khổ cụ thể cho các liên doanh. Đồng thời, cho biết kim ngạch thương mại giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) và Việt Nam đạt 8,3 tỷ USD vào năm 2025. Dù Hiệp định thương mại tự do giữa hai bên đã có hiệu lực được 10 năm nhưng tiềm năng vẫn chưa được khai thác hết. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến ngành công nghiệp hóa dầu, coi đây là ngành mới chỉ được khai thác một phần nhỏ tiềm năng. Trong toàn bộ chuỗi sản xuất, khai thác chỉ là bước đầu. Zarubezhneft và Petrovietnam đã hợp tác với nhau hơn 40 năm. Rusvietpetro đã sản xuất gần 40 triệu tấn dầu, với lợi nhuận trên 3 tỷ USD. Nhưng khâu tiếp theo là lọc dầu. Gazprom Neft đang đàm phán để tham gia vào nhà máy lọc dầu Dung Quất với 49% cổ phần.
Chuyên gia Georgy Borey chỉ ra rằng ngành hóa dầu mang lại giá trị gia tăng gấp nhiều lần so với dầu thô. Việt Nam hiện đang nhập khẩu một phần đáng kể các sản phẩm hóa dầu. Việc nội địa hóa sản xuất với công nghệ của Nga sẽ giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và đảm bảo an ninh kinh tế.
