Từ thời khắc ấy, Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân được lập nên; làm thay đổi căn bản địa vị của dân tộc và của mỗi người Việt Nam: Từ một dân tộc mất nước trở thành một dân tộc làm chủ vận mệnh; từ người dân nô lệ trở thành công dân của một nước độc lập.
Nhân dịp này, các báo xuất bản hôm nay đăng trang trọng trên trang nhất nhiều tin, bài về sự kiện lịch sử này. Với nhan đề “Giữ trọn lời thề Độc lập vì mục tiêu Tổ quốc hùng cường”, Xã luận báo Nhân dân, cơ quan TW của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định 81 năm qua, bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ luôn vang vọng như lời thề sắt son về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của toàn dân tộc Việt Nam. Giá trị bền vững của sáu chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ là tiêu ngữ dưới Quốc hiệu, mà còn là lời thề chính trị, là thước đo cao nhất đối với mọi đường lối, chính sách.
Trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng, mục tiêu “độc lập - tự do - hạnh phúc” phải được không ngừng làm giàu có thêm nội hàm, mở rộng thêm về phạm vi, ý nghĩa, kiên định những giá trị bất biến và uyển chuyển trong mỗi bước đi, từng chặng đường phù hợp điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Độc lập phải được bảo đảm bằng thực lực quốc gia và năng lực tự chủ, tự quyết; tự do phải được bảo vệ bằng pháp luật, kỷ cương và bằng quyền làm chủ của Nhân dân; hạnh phúc phải được hiện diện trong việc làm, thu nhập, học tập, chăm sóc sức khỏe, sự an toàn và cơ hội phát triển của mỗi người. Nhân dân tin tưởng, dõi theo, giám sát một Đảng lãnh đạo chân chính có năng lực cầm quyền đủ sức đảm đương sứ mệnh dẫn dắt quốc dân. Đất nước đang trong cuộc chuyển mình vĩ đại để hướng tới đổi mới quyết liệt.
Trong khi đó. bài viết “Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 và lời thề bảo vệ Tổ quốc” của Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam đăng trên báo Quân đội nhân dân số ra hôm nay khẳng định nếu năm 1945, cả dân tộc đứng lên để giành lấy quyền sống của mình, thì hôm nay, cả dân tộc phải chung sức làm cho quyền sống ấy ngày càng có nội hàm đầy đủ hơn: Một quốc gia độc lập, có chủ quyền, giàu mạnh, tự chủ, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và có vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế.
Độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là những lợi ích cốt lõi, bất biến của quốc gia - dân tộc. Một quốc gia muốn giữ vững quyền độc lập, tự do phải có sức mạnh bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống bình yên của nhân dân. Độc lập là thiêng liêng; Tổ quốc là trên hết; và bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của một thế hệ, mà là trách nhiệm muôn đời của dân tộc Việt Nam.
