Chiều qua (02/7), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 567 điểm cầu của Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp tỉnh và cấp xã.
Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận trên mặt trận tư tưởng của Đảng: Vừa đi trước, mở đường để định hướng, xây dựng niềm tin trong nhân dân; vừa đồng hành để giữ vững niềm tin; vừa đi sau để tổng kết thực tiễn. Do đó, thời gian tới, đề nghị toàn ngành Tuyên giáo và Dân vận tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng và truyền thông chính sách; chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang giải thích, đối thoại, thuyết phục, dẫn dắt nhận thức và thúc đẩy hành động. Mọi chủ trương, chính sách lớn, nhất là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và doanh nghiệp phải có phương án truyền thông từ sớm, từ xa, từ cơ sở; cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và thông tin đối ngoại; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, dư luận xã hội, dân tộc, tôn giáo; củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm chủ không gian mạng và trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó, cần chuyển mạnh phương thức công tác tư tưởng từ quản lý thông tin sang chủ động quản trị niềm tin xã hội, coi việc bồi đắp, củng cố và bảo vệ niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ là mục tiêu cao nhất, là gốc rễ của “thế trận lòng dân”.
