Tiếp tục Phiên họp thứ 5, sáng nay (28/08), tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTV QH) đã cho ý kiến về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) gồm 6 chương, 48 điều. Một số nội dung mới nổi bật bao gồm: việc hoàn thiện quy định để phân biệt rõ hơn giữa thỏa thuận quốc tế và điều ước quốc tế, quy định rõ thỏa thuận quốc tế không làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ của Việt Nam theo pháp luật quốc tế. Bên cạnh đó, dự thảo quy định Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định đối với các thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước; bổ sung quy định về trình tự, thủ tục rút gọn trong các trường hợp cấp bách về quốc phòng - an ninh, cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; quy định về ký điện tử, ứng dụng chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cam kết quốc tế.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định việc sửa đổi Luật Thỏa thuận quốc tế là cần thiết để thích ứng với chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Luật không chỉ là một công cụ kỹ thuật về thủ tục ký kết mà là công cụ quản lý hoạt động đối ngoại ở cấp độ mềm, nơi các cam kết quốc tế không mang tính ràng buộc cao nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hiệu quả hợp tác của Việt Nam. Bảo đảm cân bằng giữa linh hoạt và kiểm soát sẽ quyết định chất lượng của đạo luật này.