Trong khuôn khổ đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu thăm Liên bang Nga và tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 29, sáng qua (5/6), Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận “Nga – APEC: Triển vọng hợp tác rộng mở đến năm 2035”.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng APEC cần tiếp tục phát huy vai trò là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu, đồng thời tập trung vào ba ưu tiên lớn đến năm 2035: thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở; nâng cao khả năng chống chịu của các nền kinh tế và chuỗi cung ứng; tận dụng cơ hội từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nhằm bảo đảm tăng trưởng bền vững và bao trùm. Trong quá trình đó, APEC cần tăng cường phối hợp với các cơ chế khu vực và toàn cầu, trong đó có Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhóm các nền kinh tế lớn (G20), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) và các cơ chế khác nhằm nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực trong ứng phó với các thách thức chung.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam hiện đang dành nguồn lực ưu tiên và tích cực chuẩn bị cho vai trò chủ nhà APEC 2027 và mong muốn phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc, chủ nhà APEC 2026, các chủ nhà tiếp theo cũng như các thành viên APEC thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển của khu vực và của thế giới.