Trong khuôn khổ Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, hôm qua (29/4), tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Việt Nam chủ trì tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lực hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Sự kiện có sự đồng bảo trợ của nhiều quốc gia và thu hút hơn 100 đại biểu từ các nước thành viên NPT cùng các tổ chức quốc tế liên quan.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh những đóng góp thiết thực của năng lượng hạt nhân trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp, an ninh lương thực và năng lượng, cũng như ứng phó biến đổi khí hậu. Thứ trưởng đề nghị tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm tiếp cận công bằng đối với công nghệ và ứng dụng hạt nhân.

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và huy động tài chính bền vững. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò điều phối của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.