Chiều nay (26/5), tại Học viện Ngoại giao, Hà Nội, chủ trì họp báo quốc tế thông tin về sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết Diễn đàn năm nay có thành phần tham dự đa dạng hơn, nội dung phong phú hơn, nhiều hoạt động hơn so với các Diễn đàn tổ chức trước đây. Cụ thể, ngoài sự tham dự của một số Thủ tướng các nước ASEAN, lần đầu tiên, Diễn đàn có sự tham dự của đại diện hơn 10 chính đảng và khoảng 20 thành phố, địa phương trong khu vực.
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết: "Diễn đàn tương lai ASEAN nhằm mục tiêu thúc đẩy đối thoại, cả đối thoại cấp cao và chuyên sâu. Diễn đàn tổ chức trong bối cảnh ASEAN đang bước vào giai đoạn mới với tâm thế và tầm nhìn mới, Qua trao đổi đối thoại tại diễn đàn, ASEAN sẽ chia sẻ những quan điểm và nhận thức chung và đây là điều quan trọng để thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề đang nổi lên. Với Việt Nam, việc tổ chức Diễn đàn nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại, các chủ trương, chính sách của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, đồng thời truyền tải thông điệp một Việt Nam năng động, hội nhập, hòa bình và là thành viên có trách nhiệm trong ASEAN".
Ngoài các hoạt động chính như phiên khai mạc Diễn đàn, các phiên thảo luận toàn thể, Diễn đàn năm nay còn nhiều hoạt động mới, như: Tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á; Tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI); Tọa đàm về chủ đề công nghệ tài chính. Đặc biệt, một trong những điểm nhấn của diễn đàn năm nay là hội nghị lãnh đạo các thành phố lớn ASEAN. Với Hà Nội, sự kiện này là cơ hội để Thủ đô thể hiện vai trò của mình trong việc đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng và phát triển chung của khu vực.
Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng từ năm 2024, nhằm tạo dựng không gian trao đổi cởi mở, bao trùm và hướng tới tương lai để các nhà lãnh đạo, học giả và doanh nghiệp cùng thảo luận về các vấn đề chiến lược của ASEAN và khu vực. Qua 2 lần tổ chức (năm 2024 và 2025), Diễn đàn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hưởng ứng rộng rãi của các nước ASEAN cũng như các đối tác.
