Hôm qua (21/4), tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã tiếp và hội đàm với ông Artur Lyukmanov, Đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh thông tin, Vụ trưởng Vụ An ninh thông tin quốc tế Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.
Tại hội đàm, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Hà Nội và nộp văn kiện lưu chiểu cho Ban thư ký Liên hợp quốc vào ngày 17/4/2026, trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ ba trên thế giới nộp văn kiện phê chuẩn Công ước. Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, nội luật hoá các quy định của Công ước, thiết lập và vận hành cơ chế đầu mối quốc gia cũng như thúc đẩy các sáng kiến trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng.
Về phần mình, ông Artur Lyukmanov nhấn mạnh Liên bang Nga mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam; ủng hộ sáng kiến thành lập Trung tâm khu vực của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) về an ninh mạng tại Hà Nội.
Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng và tích cực tham gia vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để xử lý các thách thức toàn cầu.
