Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã khẳng định như vậy tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis, chiều qua (17/7), tại Hà Nội.
Nhằm đưa quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế, nhất là khi Hy Lạp đang giữ vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2025-2026. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh hai bên cần mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa, như: vận tải biển, logistics, năng lượng tái tạo, văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng đề nghị Hy Lạp vận động các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).
Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao George Gerapetritis khẳng định Hy Lạp sẵn sàng là cầu nối cho Việt Nam vào châu Âu; mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong tổng thể chính sách của Hy Lạp đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Cũng tại hội đàm, hai bên trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tăng cường hợp tác tại Liên Hợp Quốc. Hai Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
