(VOV5) - Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015.
![]() |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 – 2015 (Ảnh: VGP) |
Phiên họp tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Các ý kiến phát biểu tại phiên họp tập trung phân tích cụ thể, thẳng thắn về thực trạng giáo dục Việt Nam, nguyên nhân và kiến nghị nhiều biện pháp nhằm khắc phục cơ bản các yếu kém, kéo dài đang gây bức xúc trong xã hội liên quan đến giáo dục. Các ý kiến cũng làm rõ hơn các biện pháp cơ bản để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 giáo dục Việt Nam trở thành nền giáo dục mở, chất lượng cao, đạt trình độ nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và hội nhập quốc tế.
Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, đề nghị: “Đề án cần làm rõ quan điểm, nhận thức về vị trí có ý nghĩa quyết định của giáo dục trong tiến trình phát triển của đất nước gắn với phát triển giáo dục trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đề án cũng cần làm rõ một số định hướng để tạo thuận lợi cho việc ban hành chính sách liên quan đến giáo dục”.
Thủ tướng giao Bộ giáo dục và đào tạo tiếp thu những ý kiến đóng góp hợp lý, phối hợp cùng Ban tuyên giáo trung ương tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án sớm trình Chính phủ đóng góp ý kiến trước khi trình trung ương Đảng cộng sản Việt Nam./.
Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, đề nghị: “Đề án cần làm rõ quan điểm, nhận thức về vị trí có ý nghĩa quyết định của giáo dục trong tiến trình phát triển của đất nước gắn với phát triển giáo dục trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đề án cũng cần làm rõ một số định hướng để tạo thuận lợi cho việc ban hành chính sách liên quan đến giáo dục”.
Thủ tướng giao Bộ giáo dục và đào tạo tiếp thu những ý kiến đóng góp hợp lý, phối hợp cùng Ban tuyên giáo trung ương tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án sớm trình Chính phủ đóng góp ý kiến trước khi trình trung ương Đảng cộng sản Việt Nam./.

