Hôm qua (15/5), tại New Delhi (Ấn Độ), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mở rộng tiếp tục ngày làm việc thứ hai với phiên thảo luận về chủ đề “Cải cách các hệ thống đa phương và quản trị toàn cầu” và phiên bế mạc.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã đề cập tới những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế hiện nay, đề nghị các quốc gia cần hành xử có trách nhiệm, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ); tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và tự do đi lại qua các eo biển phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị BRICS thúc đẩy hợp tác Nam - Nam, tăng cường đối thoại Bắc - Nam trong quá trình định hình các cấu trúc quản trị toàn cầu, trong đó ưu tiên bảo đảm các nước đang phát triển được tiếp cận công bằng với các nguồn lực tài chính, công nghệ và tri thức.

Khẳng định vai trò của Việt Nam với tư cách nước chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027, chủ trì và đồng chủ trì nhiều cơ chế hợp tác Mekong, đồng thời là thành viên tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng đóng góp thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa BRICS với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhất là trong các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, tài chính phát triển.