Trước thềm Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), tuần qua, tại thành phố New York (Mỹ), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị, có cuộc gặp gỡ, trao đổi với báo chí quốc tế.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, trong khi các cơ chế kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị đa phương đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Việt Nam sẵn sàng vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm NPT lần thứ 11.

Giải đáp các câu hỏi của báo chí quốc tế, Trưởng phái đoàn Việt Nam nêu bật sự cần thiết của việc thúc đẩy các biện pháp thực chất trong lĩnh vực giải trừ quân bị, nâng cao tính minh bạch, xây dựng lòng tin và giảm thiểu rủi ro hạt nhân. Trong lĩnh vực không phổ biến hạt nhân, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đề cao vai trò của các cơ chế thanh sát; khẳng định quyền tiếp cận công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình của các quốc gia cần được bảo đảm, phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn, an ninh và không phổ biến.

Trước đó, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Giải trừ quân bị (UNODA) cũng tổ chức họp báo để thông tin tới báo chí quốc tế về Hội nghị. Tại buổi họp báo do Hiệp hội Phóng viên Liên Hợp Quốc (UNCA) tổ chức, ông Christopher King, Quyền Tổng Thư ký Hội nghị Kiểm điểm NPT lần thứ 11, cập nhật với báo chí về công tác chuẩn bị cho sự kiện khai mạc ngày 27/4 tại thành phố New York (Mỹ). Quan chức UNODA nhấn mạnh bối cảnh quốc tế nhiều thách thức hiện nay khiến kỳ kiểm điểm lần này có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Ông Christopher King nhấn mạnh việc Việt Nam được chỉ định làm Chủ tịch của Hội nghị thể hiện sự tin cậy của cộng đồng quốc tế đối Việt Nam.

Hiệp ước NPT ký năm 1968, có hiệu lực từ năm 1970 và hiện có 191 quốc gia thành viên. Đây là một trong những điều ước quốc tế mang tính nền tảng của trật tự an ninh toàn cầu hiện nay, với 3 trụ cột chính gồm: ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân; thúc đẩy giải trừ vũ khí hạt nhân; đảm bảo quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.