Sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore từ 29/5 - 31/5/2026, giới chuyên gia và trí thức Việt Nam tại Singapore nhận định quan hệ song phương đang đứng trước nhiều cơ hội mới để thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn và đổi mới sáng tạo.

Tiến sĩ Hà Sơn Tùng, Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ quang học tiên tiến thuộc Cơ quan Nghiên cứu, Công nghệ và Khoa học Singapore (A*STAR), cho rằng Việt Nam và Singapore hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo ông, Singapore có nhiều bài học thực tiễn rất đáng tham khảo đối với Việt Nam, đặc biệt trong công tác quản trị công nghệ, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Anh Tuấn thuộc Khoa Khoa học máy tính và dữ liệu của Đại học Công nghệ Nam Dương (NTU), đánh giá tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và quản trị kỹ thuật hiện nay là rất lớn. Theo ông Lưu Anh Tuấn, nếu hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và cùng phát triển các sản phẩm AI mang tính thực tiễn, đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy công nghệ không chỉ cho hai nước mà còn cho cả khu vực.