(VOV5) - Đại diện Việt Nam đang cùng 57 thành viên Hội đồng chấp hành UNESCO họp bàn lựa chọn ứng cử viên Tổng giám đốc UNESCO cũng như thông qua ngân sách cho giai đoạn tiếp theo, trong kỳ họp cuối cùng của Hội đồng chấp hành trong năm 2013 diễn ra tại Paris (từ 24/9 đến 11/10).

Đây cũng là kỳ họp cuối trong nhiệm kỳ 4 năm Việt Nam là thành viên Hội đồng chấp hành- Cơ quan đóng vai trò quyết định các vấn đề quan trọng của UNESCO. Hai vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận và quyết định tại Hội đồng chấp hành UNESCO lần này là việc lựa chọn ứng cử viên cho chức Tổng giám đốc nhiệm kỳ tới và thông qua ngân sách cho tổ chức trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại cuộc họp

Theo Thứ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, đại diện của Việt Nam tại Hội đồng chấp hành UNESCO, Việt Nam ủng hộ các cải cách UNESCO do bà Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova khởi xướng và cho rằng cần có thời gian để các cải cách đó phát huy hiệu quả. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết Đoàn Việt Nam đã có cuộc gặp làm việc với Tổng giám đốc UNESCO và nhận được nhiều lời đánh giá cao của lãnh đạo UNESCO đối với những đóng góp của Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết:“Bà Tổng Giám đốc khẳng định Việt Nam là quốc gia xứng đáng được vinh danh bởi nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được công nhận. Bà đánh giá rất cao Festival Quảng Nam của Việt Nam vừa rồi. Bà còn đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN và bà nói rằng là một quốc gia có nhiều di sản văn hóa trong tất cả các lĩnh vực được thế giới vinh danh, Việt Nam xứng đáng là một trụ cột trong ASEAN và hy vọng vào năm 2015 cộng đồng ASEAN được thành lập, thì việc Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong liên kết ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực di sản văn hóa là hết sức quan trọng. Tôi cũng thông báo cho bà Tổng giám đốc rằng cuối năm theo quyết định của Thủ tướng chính phủ lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Festival di sản Việt Nam- ASEAN, đây là một cầu nối giữa Việt Nam với các quốc gia tiến tới năm 2015. Bà đánh giá cao sáng kiến này của Việt Nam, cho rằng đóng góp của Việt Nam với hoạt động UNESCO trong những năm vừa qua được ghi nhận và đánh giá rất cao bởi các thành viên Hội đồng chấp hành và tại Đại hội đồng tới đây thì họ cũng nhắc đến vai trò của Việt Nam.”

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng cho biết khi kết thúc nhiệm kỳ thành viên hội đồng chấp hành, Việt Nam sẽ đăng ký tham gia các cơ quan khác của UNESCO. Dịp này, Việt Nam cũng đề nghị Hội đồng chấp hành UNESCO thông qua dự thảo Thỏa thuận khung về hợp tác giữa ASEAN và UNESCO, khẳng định đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để tăng cường quan hệ hợp tác giữa UNESCO và Cộng đồng ASEAN cũng như quan hệ song phương giữa UNESCO với từng nước thành viên trong Cộng đồng.