Khóa họp thường kỳ lần thứ 63 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) (7/9 – 7/10) bế mạc tại Geneva, hôm qua (7/10), khép lại 3 khóa họp thường kỳ của Hội đồng trong năm 2026, đánh dấu sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028.
Trong suốt khóa họp, đoàn Việt Nam đã tích cực đóng góp tại các phiên tham vấn, thương lượng của gần 40 dự thảo nghị quyết và các cuộc thảo luận, đồng bảo trợ 08 nghị quyết và 07 phát biểu chung về nhiều vấn đề Việt Nam quan tâm và ưu tiên, đồng thời chủ trì và tham gia một số sáng kiến, hoạt động bên lề, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo đại diện các nước, tổ chức quốc tế và đối tác.
Nổi bật, Việt Nam chủ trì xây dựng và trình bày Phát biểu chung về tiêm chủng và tiếp cận vaccine với 42 nước đồng bảo trợ. Việt Nam cũng chủ trì tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy quyền sức khỏe của người cao tuổi: hướng tới một khuôn khổ toàn diện nhằm bảo đảm việc thụ hưởng các quyền con người của người cao tuổi”, với sự đồng bảo trợ của Philippines và Slovenia. Việt Nam tham gia đồng chủ trì 02 sự kiện bên lề Khóa họp, về tăng cường hợp tác trong phòng, chống mua bán người trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến, và về đánh giá các nỗ lực, thành tựu của Ủy ban liên chính phủ về quyền con người của ASEAN (AICHR).
Sự tham gia tích cực của Việt Nam tại Khóa 63 Hội đồng Nhân quyền LHQ tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; coi con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của quá trình phát triển; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu.
