Tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã nhấn mạnh: “Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Bulgaria trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, đặc biệt về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chia sẻ kinh nghiệm vận hành, quản lý”.
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang điều chỉnh chiến lược năng lượng nhằm ứng phó với các thách thức về an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu và nhu cầu điện gia tăng. Tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển năng lượng hạt nhân của Việt Nam: Tầm nhìn chiến lược cho an ninh năng lượng và hợp tác quốc tế”. Đại sứ cho biết, Việt Nam đang xây dựng cơ cấu năng lượng đa dạng, cân bằng và bền vững, trong đó năng lượng hạt nhân được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Đánh giá cao kinh nghiệm của Bulgaria trong vận hành Nhà máy điện hạt nhân Kozloduy và đào tạo nhân lực chuyên ngành, Đại sứ đề xuất tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực đào tạo chuyên gia, nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn hạt nhân.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã làm việc với lãnh đạo Đại học Kinh tế Varna và Nhà máy đóng tàu Odessos để trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
