Hôm qua (14/9), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự với tư cách quan sát viên tại Phiên cấp cao Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 3 Công ước Bom đạn chùm (CCM3), diễn ra tại Vientiane, Lào (14–18/9).
Phát biểu tại Phiên họp cấp cao, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân nhấn mạnh là một quốc gia trải qua nhiều cuộc chiến tranh, Việt Nam thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc những đau thương, mất mát mà các quốc gia đang phải gánh chịu do hậu quả của bom mìn gây ra. Hiểm họa từ bom mìn, vật liệu nổ hiện vẫn là rào cản lớn đối với tiến trình hòa bình và phát triển bền vững không chỉ tại Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Thứ trưởng khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ tinh thần và mục tiêu nhân đạo của các công ước quốc tế về bom đạn chùm và mìn sát thương; đồng thời, ủng hộ mọi nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng bừa bãi các loại vũ khí này nhằm bảo vệ tính mạng của người dân. Cùng với đó, Việt Nam khẳng định quyền chính đáng của mỗi quốc gia trong việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và tự vệ theo các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng Kế hoạch Hành động Vientiane sẽ là kim chỉ nam định hướng và cụ thể hóa các nỗ lực chung của các quốc gia, hướng tới một thế giới hòa bình, an toàn và loại bỏ hoàn toàn những rủi ro từ bom đạn chùm. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực không ngừng vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, sẵn sàng ủng hộ mọi sáng kiến về ngăn ngừa xung đột, tái thiết.
