21 loạt đại bác từ Hoàng thành Thăng Long chào đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Hàn Quốc duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến Việt Nam trên cương vị mới và là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước.
Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hội đàm.
Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-Myung đã nhất trí nhiều nội dung hợp tác quan trọng, trong đó có việc phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030.
Tổng thống Lee Jae-Myung mong muốn Hàn Quốc sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển tương lai của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực, đặc biệt các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), viễn thông, an ninh mạng và chuyển đổi số. Hai bên nhất trí tiếp tục quan tâm hỗ trợ bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng mỗi nước đang sinh sống học tập và làm việc tại nước kia, trong đó có các gia đình đa văn hóa; Tăng cường hợp tác thực chất giữa các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, chia sẻ kinh nghiệm quảng bá du lịch, trao đổi về hợp tác tại các diễn đàn đa phương. Lãnh đạo cấp cao hai nước chia sẻ tầm nhìn chung chiến lược về duy trì hòa bình ổn định tại biển Đông, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng theo quy định của Luật pháp quốc tế và Công ước luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc (UNCLOS 1982), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết 12 bản ghi nhớ hợp tác (MOU) Việt Nam-Hàn Quốc.
