Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng nay (22/8), Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản; nội dung cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị và về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
Góp ý về định hướng chính sách sửa đổi Luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu nhận định đây là đạo luật tác động trực tiếp đến quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, khả năng huy động nguồn lực. Để đảm bảo tính minh bạch, lành mạnh của thị trường, các đại biểu cho rằng cần xác lập rõ hơn cơ chế quản trị thị trường bất động sản thông qua ứng dụng số, kết nối dữ liệu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai, đề nghị: "Phải quy định rõ hành vi thao túng đối với thị trường bất động sản và cần thiết phải thiết lập cơ chế xử lý vấn đề này. Chúng tôi đề nghị đưa vào Điều 6 các hành vi nghiêm cấm và đặc biệt là phải giao Chính phủ quy định tiêu chí nhận diện trên cơ sở các hành vi cụ thể như là tạo giao dịch giả, cung cầu giả, thông đồng đẩy giá, cung cấp lan truyền thông tin."
Thảo luận về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị, các đại biểu nhận định điều này là cần thiết.
Làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết: "Chúng ta cần có một cơ chế để cho hoạt động lấn biển xây dựng đô thị để tạo ra một cực tăng trưởng mới và vấn đề đảm bảo an ninh, quốc phòng, môi trường, đặc biệt là môi trường biển và lợi ích của người dân. Trong luật đưa ra 7 nguyên tắc phải đáp ứng khi triển khai. Dự án phải phù hợp quy hoạch, đảm bảo an ninh quốc phòng, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển, không cản trở hoạt động hàng hải."
Tại phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
