Sáng 29/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa (29/6/1946 - 29/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
Cách đây 80 năm, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29/6/1946, Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh; là binh chủng kỹ thuật chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ đội pháo binh tên lửa trong 80 năm qua đã góp phần làm nên những chiến công hiển hách của dân tộc, đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng Bộ đội Pháo binh - Tên lửa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh với tư duy chủ động chiến lược trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, Quân ủy trung ương, Bộ quốc phòng đã quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa trên cơ sở Binh chủng Pháo binh vào tháng 8/2025. Đây là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn mới về xây dựng sức mạnh của Quân đội trong điều kiện mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: “Hoàn thiện tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và xây dựng thế trận Pháo binh - Tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân. Tinh gọn là để mạnh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn. Hiện đại không chỉ là có vũ khí mới, mà là có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, chỉ huy hiện đại, huấn luyện hiện đại, hậu cần - kỹ thuật hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại. Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa phải gọn nhưng không mỏng, hiện đại và gắn liền với điều kiện Việt Nam; mạnh nhưng bền, cơ động; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng.”
Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, gắn bó máu thịt với nhân dân.
