(VOV5)- Tối 14-2-2015 tại Offenbach - CHLB Đức diễn ra chương trình văn nghệ “Mừng Xuân Ất Mùi“, với sự hiện diện đông đảo của bà con người Việt cùng các vị khách nước ngoài.
Như một thông lệ hàng năm - các hội đoàn người Việt tại các vùng phía Tây và Tây Nam nước Đức phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt Main đã đứng ra tổ chức Lễ hội mừng xuân – đón Tết nguyên đán. Sau nhịp trống múa Lân truyền thống - Cặp MC Cẩm Vân và Việt Hùng giới thiệu ông Trương Xuân Thanh - Tổng lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Frankfurt Main lên đọc lời chào mừng.
| Ông Tổng lãnh sự đọc lời chào mừng |
Đặc biệt trong bài phất biểu của mình - ông Trương Xuân Thanh nhấn mạnh, Lễ hội “Mừng Xuân Ất Mùi“ được tổ chức tại đây cũng là một hoạt động văn hóa để chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức 1975 – 2015.
![]() |
Tham dự đêm hội mừng xuân Ất Mùi có rất nhiều những nhà hoạt động văn hóa người Đức quan tâm đến Việt Nam, cùng các chính trị gia hiện đang làm việc tại chính quyền, nghị viện tiểu bang.
Sau lời giới thiệu của ông Trương Xuân Thanh - ngài Nghị viện Corrado Di Bebedetto đại diện cho chính quyền bang Heesen - là một bang đã trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước, là đối tác ưu tiên với chính phủ Việt Nam, đã lên phát biểu, bày tỏ sự hợp tác chặt chẽ, lâu dài và nhiều mặt với Việt Nam - của nước Đức nói chung và của Tiểu bang Hessen nói riêng. Ông nói, những giá trị, những thành công mà chúng ta đã đạt được sẽ là động lực để hướng tới tương lai.
Cũng phát biểu tại buổi lễ - ông Horst Schneider - Thị trưởng thành phố Offenbach cho biết ông đã từng đến Việt Nam – một đất nước để lại một ấn tượng về sức trẻ và sự năng động. Ông đánh giá cao sự hội nhập và những thành công của người Việt tại đây để chung sống hòa bình và cùng phát triển.
Sau lời chúc Tết bằng hai thứ tiếng Việt - Đức của hai cháu Phúc Ngân và Triệu Vi – màn "Múa sen" của Hội người Việt đến từ thành phố Augsburg đã mở màn chương trình văn nghệ mừng xuân.
![]() |
Tiếp đến là các tiết mục văn nghệ trẻ trung và sinh động của các cháu thanh thiếu niên Việt Nam - là thế hệ thứ hai, thứ ba, sinh ra và lớn lên tại Đức. Nội dung, phong cách thể hiện, sức hấp dẫn của các tiết mục đã chứng tỏ sức sống của văn hóa Việt cũng như khả năng hội nhập của lớp trẻ người Việt tại đây.
Trương Anh Thi với ca khúc “Someone like you" bằng tiếng Anh đã nhận được những tràng pháo tay giòn giã. Cùng nhóm nhảy sôi động - Trà My và Thảo My - hiện đang là sinh viên tại các trường đại học tại Đức - lại có thể đưa người nghe trở về với những nhịp sống, những giai điệu của quê hương qua ca khúc „Ơi cuộc sống mến thương“ của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Cháu Vũ Ngọc Anh từng nhận giải nhì với tiết mục uốn dẻo tại một cuộc thi của Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức gần đây đã tiếp tục nhận được sự cổ vũ khán giả. Tiết mục hát chèo „Đất nước mùa xuân“ cùng nhiều tiết mục khác đã làm cho Lễ hội có một không gian văn hóa Việt thật đậm nét.
Hội từ thiện Con cò trắng với tốp ca "Mùa Xuân ơi" và Hội văn hóa phụ nữ Việt Nam MiFaFa vùng Frankfurt với ca khúc "Ngày xưa ơi" đã chứng tỏ, họ không chỉ là những hội đoàn người Việt luôn quan tâm, ủng hộ thiết thực đồng bào trong nước mà còn là những nhân tố tích cực đã rất thành công trong việc gìn giữ và phát triển văn hóa Việt.
![]() |
Tiếp nối chương trình, đêm hội đã đã nồng nhiệt đón chào các tiết mục với chủ đề “Mùa xuân và đất nước“ do các nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ Việt Nam biểu diễn - với các giọng ca Ngọc Thủy, Trường Bắc, Tân Phương, Phương Thùy cùng nhóm múa rực lửa Bonita nổi tiếng và quen thuộc.
![]() |
Trong Lễ hội mừng xuân còn có chương trình sổ xố để gây quỹ nhằm ủng hộ các hoạt động văn hóa.
![]() |
Đêm hội “Mừng Xuân Ất Mùi“ đã kết thúc trong tiếng nhạc mùa xuân - đất nước.
![]() |
![]() |
Ông Tổng lãnh sự -Trương Xuân Thanh bước lên sân khấu bày tỏ lòng cảm ơn tới Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tới các hội đoàn, những nhà tài trợ, các nghệ sĩ, ca sĩ và các cá nhân đã tạo điều kiện, tham gia tổ chức Lễ hội mừng xuân - để bà con người Việt được thưởng thức những chương trình thật đặc sắc và ý nghĩa, nhớ về cội nguồn và cùng hướng về Tổ Quốc./.







