Nhằm tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên triển khai xây dựng mô hình “Làng quê an toàn”, “Khu dân cư an toàn” tại nhiều thôn, bản, tổ dân phố.
Bản Bung, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên có hơn 40 hộ dân tộc Dao. Trước đây, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Từ cuối tháng 5 năm 2025, Chi hội Phụ nữ địa phương triển khai mô hình “Làng quê an toàn”, huy động sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng môi trường sống an toàn. Người dân cùng nhau dọn vệ sinh, trồng cây xanh, tạo cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp. Cùng với đó, duy trì các tuyến đường tự quản, lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở khu dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.
Bà Phạm Thị Tươi, Bí thư Chi bộ Bản Bung, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên dọn cỏ xung quanh nhà văn hóa, quét dọn đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tuyên truyền để các gia đình sống yêu thương nhau, đoàn kết, tránh bạo lực gia đình.”
Mô hình còn tạo không gian an toàn cho trẻ em thông qua việc xây dựng khu vui chơi, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt hè, câu lạc bộ kỹ năng sống; qua đó, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, công tác tuyên truyền sử dụng mạng xã hội an toàn cũng được các thành viên trong Ban điều hành mô hình chú trọng. Phụ nữ và trẻ em được hướng dẫn nhận diện thông tin xấu độc, phòng tránh lừa đảo, xâm hại, bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng.
Em Lý Thu Hường, thôn Bản Bung, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ: “Bố mẹ cháu dặn cháu lựa chọn, tìm hiểu kỹ về việc học tập trên không gian mạng. Mạng xã hội thì cháu hạn chế, cháu không vào mạng xem những thông tin gây độc hại cho mình.”
Các mô hình “Làng quê an toàn”, “Khu dân cư an toàn” cũng được thành lập tại nhiều thôn, bản khác ở tỉnh Thái Nguyên. Mô hình đã xây dựng các tổ, nhóm nòng cốt như: tổ phụ nữ tự quản, nhóm “gia đình hạnh phúc”, “địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” để cùng nhau bàn bạc, chung sức xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh ở khu dân cư; đồng thời, hỗ trợ, can thiệp khi xảy ra các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Công tác hòa giải ở cơ sở cũng được chú trọng, góp phần hạn chế mâu thuẫn phát sinh.
Chị Hoàng Thị Thụy, Trưởng Ban điều hành mô hình “Làng quê an toàn” ở thôn Bản Phố, xã Tân Kỳ, đánh giá: “Sau khi mô hình “Làng quê an toàn” được triển khai tại thôn, tôi thấy có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Phụ nữ nâng cao hiểu biết về pháp luật, quyền bình đẳng và các kỹ năng tự vệ bản thân. Trẻ em được bảo vệ khỏi các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực. Môi trường sống an toàn, lành mạnh, các tệ nạn xã hội giảm đáng kể”.
Các hoạt động truyền thông, tập huấn cho phụ nữ được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, như: sinh hoạt chi hội, tuyên truyền lưu động, lồng ghép trong các cuộc họp thôn… Nội dung tập trung vào kiến thức pháp luật, kỹ năng bảo vệ bản thân, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con, bình đẳng giới.
Bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng Ban điều hành mô hình “Khu dân cư an toàn” tổ 3, phường Đức Xuân, cho biết: “Khu phố cũng đã thành lập được Ban điều hành, tuyên truyền, tập huấn đến tất cả bà con nhân dân trong tổ và bà con nhân dân cũng thấy được tác dụng của khu phố an toàn đối với phụ nữ và trẻ em cũng như toàn dân. Và trẻ em cũng được quan tâm, học hành đầy đủ, chứ không có trẻ thất học ở trong tổ.”
Các mô hình “Làng quê an toàn”, “Khu dân cư an toàn” ở Thái Nguyên đang dần cho thấy hiệu quả. Người dân chủ động hơn trong việc phòng ngừa bạo lực gia đình. Phụ nữ cũng mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động chung. Từ đó, tăng sự gắn kết giữa các hộ gia đình, sinh hoạt cộng đồng đi vào nền nếp, góp phần tích cực cho xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
