Nghe âm thanh tại đây:

Re:Craft 2026 là bước đi góp phần hiện thực hoá cam kết của Hà Nội trong mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO).

Chương trình Re:Craft 2026 là một phần trọng tâm của “Đề án Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề”. Với chủ đề “Làng nghề tái sinh”, chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực phía Bắc (6-13/7/2026), quy tụ giảng viên và hơn 100 sinh viên ưu tú 11 trường đại học cùng các nghệ nhân của 5 làng nghề của Hà Nội. Hành trình sáng tạo của các đội diễn ra trong 8 ngày. Thông qua quá trình khảo sát, nghiên cứu, thực hành và phát triển sản phẩm, các nhóm sinh viên cùng nghệ nhân giải mã những giá trị cốt lõi của làng nghề, từ đó đề xuất các hướng chuyển hóa mới phù hợp với đời sống đương đại.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, cho biết: “Chủ đề của chương trình Summer Camp rất ý nghĩa, chúng ta đang có chuyển biến về phát huy giá trị di sản. Chúng ta cũng muốn nâng cao giá trị văn hóa truyền thống mà chúng ta đã duy trì rất lâu, các làng nghề truyền thống, các làng nghề mà chúng ta tích luỹ sau rất nhiều thế kỷ. Cũng vừa là nâng cao được vị thế, giá trị truyền thống, vừa nâng cao giá trị đào tạo, đóng góp cho xã hội những hoạt động ở mà chúng ta định hướng trong chiến lược phát triển giáo dục đào tạo.”

Trong hành trình xuyên suốt từ thực địa đến xưởng sáng tạo, các đội sinh viên đã có cơ hội trực tiếp làm việc với các nghệ nhân tại 5 làng nghề truyền thống tiêu biểu, gồm: Sơn mài Hạ Thái, Gốm Kim Lan, Rối nước Đào Thục, Mây tre đan Phú Vinh và Thêu Quất Động.

Nghệ nhân Hoàng Thị Khương, Làng thêu Quất Động, thành phố Hà Nội, cho biết: “Tôi là một nghệ nhân của làng nghề thêu Quất Động. Gia đình tôi làm nghề đã bốn đời, tôi mong muốn làm sao phát triển được nghề, mong muốn kết hợp với các trường đại học để lan tỏa về các nghề, để các em thế hệ trẻ gìn giữ được nghề thêu của truyền thống làng nghề Quất Động.”

Tại chương trình, sinh viên được tổ chức theo mô hình nhóm liên ngành, kết hợp các năng lực thiết kế, văn hóa, kinh tế sáng tạo và truyền thông. Mỗi nhóm sẽ được ghép cặp cùng một làng nghề truyền thống, làm việc trực tiếp với nghệ nhân, khảo sát thực địa, quan sát quy trình sản xuất, tìm hiểu chất liệu, kỹ thuật, câu chuyện văn hóa và những nhu cầu phát triển thực tiễn của làng nghề.

Nghệ nhân Ưu tú Đỗ Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, Làng gốm cổ Kim Lan (Hà Nội), cho biết: “Nghề gốm Kim Lan hiện tại phát triển chủ yếu là các dòng đồ gia dụng, đồ thờ cúng cũng như các loại chum, lọ, chậu… Lâu rồi Kim Lan chưa được tham gia các lễ hội lớn như thế này và cũng chưa được các nhà thiết kế các sinh viên đến để cùng nhau thiết kế ra các mẫu sản phẩm mới để phát triển làng nghề. Qua đợt này cũng rất mong muốn thêm nhiều sản phẩm mới, mẫu mã mới làng nghề phát triển theo định hướng phù hợp với tiêu chí khách hàng hiện tại.”

Một điểm nhấn của chương trình là hạng mục Re:Connect, nơi các nhóm sinh viên thực hiện video kể lại câu chuyện làng nghề từ góc nhìn của người trẻ, mở ra những lát cắt gần gũi, cảm xúc và mới mẻ về nghề truyền thống, góp phần đưa công chúng đến gần hơn với các giá trị của nghề thủ công, nghệ nhân và những ý tưởng mới tiếp nối. Tính đến thời điểm chốt kết quả (13/7), các video Re:Connect đã ghi nhận hơn 310.000 lượt xem và hơn 10.000 lượt tương tác trên các kênh truyền thông của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội.

Bạn Phạm Thu Hằng, sinh viên Đại học Văn hoá Hà Nội, cho biết: “Trải nghiệm cùng chương trình, tôi rất mong muốn mang tới được những kiến thức đã học vận dụng vào thực tế nhằm giúp tái sinh các làng nghề hiện nay theo xu hướng muốn đổi mới ứng dụng theo hướng du lịch trải nghiệm để các bạn trẻ hay bất kỳ lứa tuổi nào có thể tham gia vào làng nghề được trải nghiệm và được sống trong làng nghề.”

Chương trình “Re:Craft 2026 – Làng nghề tái sinh” là cầu nối giúp dịch chuyển từ việc “tổ chức lễ hội” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị bền vững”, nơi di sản văn hóa không bị đóng băng trong tủ kính mà trở thành nguồn tài nguyên sống động, đồng hành cùng kinh tế tri thức”