(VOV5) - Sinh năm 1956 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ khi 12 tuổi, Bá Quế đã đoạt giải nhất Liên hoan ca múa nhạc thanh thiếu niên. Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành nghiên cứu, sáng tác, biểu diễn và chỉ huy âm nhạc dân tộc tại Viện nghiên cứu âm nhạc Việt Nam, năm 1970, nhạc sĩ, nghệ sĩ Bá Quế về công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, rồi sang Viện nghiên cứu âm nhạc Việt Nam. Năm 1978 ông được mời sang làm cố vấn âm nhạc tại Căm-pu-chia. Năm 1984 ông về công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Bá Quế tâm sự:“Tôi may mắn được đào tạo một cách bài bản tại Viện âm nhạc VN, lại được sinh ra trong gia đình nghệ thuật nên tôi rất yêu. Nhưng yêu không chưa đủ, vấn đề quan trọng là anh thể hiện tình yêu đó như thế nào? qủa thực hơn 30 năm nay, không chỉ riêng tôi mà nhiều nghệ sĩ cũng trăn trở làm thể nào để giới thiệu âm nhạc VN với quân chúng nhân dân để họ yêu mến và quảng bá âm nhạc âm nhạc VN ra nước ngoài”.
Cùng với nghệ thuật biểu diễn, nghệ sĩ ưu tú Bá Quế còn sáng tác, chuyển soạn trên 60 tác phẩm khí nhạc, ca khúc, nhạc múa, bên cạnh đó ông còn có những công trình nghiên cứu, chế tác đàn Đá, đàn Broning, đàn Đinh-goong. Nghệ sĩ Bá Quế là một trong những người có nhiều sáng tạo và thể nghiệm thành công nhiều tác phẩm chuyển soạn cho nhạc cụ dân tộc độc tấu và hoà tấu dàn nhạc theo phong cách dân tộc, đương đại.Ông tâm sự:“Tôi viết và chuyển soạn nhiều tác phẩm, chủ trương của tôi là dù thế nào cũng vẫn phải mang đậm âm hưởng dân ca. Tất cả những tinh tuý đó là của cha ông để lại, có chăng tôi chỉ là người có công góp nhặt và có một chút sáng tạo”.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ
