Sau nhiều thập kỷ chìm trong bí mật và bị phủ kín bởi các thuyết âm mưu, các thông tin liên quan đến các vật thể bay không xác định (UFO) vừa được chính quyền Mỹ công bố với quy mô lớn.
Ngày 8/5, Lầu Năm góc Mỹ bắt đầu công bố các tài liệu mật về việc nhìn thấy Vật thể bay không xác định (UFO), trong đó có những tài liệu từ những năm 40 của thế kỷ trước. Đợt đầu công bố này bao gồm hơn 160 tài liệu mật, được đăng trên trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ, chính thức gọi UFO là “Hiện tượng dị thường không xác định” (UAP). Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nêu rõ đã đến lúc người dân Mỹ được tiếp cận các tài liệu, vốn bị giấu sau nhiều lớp bảo mật. Tại Mỹ, việc rà soát hồ sơ UFO không phải là chưa có tiền lệ. Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) những năm 1990 từng xem xét toàn bộ những gì họ thu thập được và kết luận rằng phần lớn UFO thực chất là máy bay do thám tuyệt mật. Tuy nhiên, những kết luận chính thức như vậy chưa làm hài lòng cộng đồng quan tâm UFO.
Trong số tài liệu vừa được công bố có tài liệu từ tháng 12/1947, chứa một loạt báo cáo về “đĩa bay” và một báo cáo tình báo “tối mật” của Không quân vào tháng 11/1948, về thông tin việc nhìn thấy “máy bay không xác định” và “đĩa bay”. Một tài liệu nêu rõ “lo ngại về các báo cáo lặp đi lặp lại về đĩa bay”. Trong khi đó, một tài liệu khác lại tóm tắt báo cáo riêng rẽ của 7 nhân viên chính phủ liên bang về “một số hiện tượng dị thường không xác định” ở Mỹ vào năm 2023, theo đó các đặc vụ cho biết đã nhìn thấy các “quả cầu màu cam” phát ra những “quả cầu nhỏ hơn màu đỏ”, hay một quả cầu màu cam phát sáng được mô tả giống “Con mắt Sauron” trong tiểu thuyết “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, ngoại trừ không có con ngươi. Về tổng thể, Văn phòng Giải quyết Hiện tượng Dị thường Đa lĩnh vực (AARO) thuộc Lầu Năm góc cho biết một số báo cáo có mức độ tin cậy cao, dựa trên uy tín của những người cung cấp thông tin và tính chất bất thường của hiện tượng quan sát được.
Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra sau việc công bố các tài liệu mật này là liệu các hiện tượng khác thường liên quan đến UFO hay UAP này có phải là minh chứng cho các công nghệ của người ngoài hành tinh hay không? Và liệu người ngoài hành tinh có đang âm thầm sống giữa nhân loại như các thuyết âm mưu đặt ra hay không? Đây là những câu hỏi mà đa số giới chuyên gia vẫn bị chia rẽ.
Mick West, chuyên gia phân tích UAP, nhận định: “Tôi nghĩ những gì chúng ta có ở đây vẫn là số lượng hơn là chất lượng. Rất nhiều tài liệu được giải mật là những tài liệu cũ đã được Cục Điều tra liên bang (FBI) công bố nhiều năm trước, có những tài liệu từ những năm 40, 50 thế kỷ trước. Trong khi đó, các video, thứ mà tôi quan tâm nhất, lại không quá thú vị. Các thông tin trong các video này bị biên tập, có nhiều ô đen che các con số giúp chúng ta biết chính xác điều gì diễn ra trong đoạn phim đó. Tất cả những gì chúng ta thấy được là các đốm sáng di chuyển trên màn hình nhưng chúng quá nhỏ nên không thể xác định được”.
Nhiều chuyên gia khác chia sẻ quan điểm của Mick West. Sean Kirkpatrick, nhà vật lý từng làm việc nhiều năm trong ngành tình báo, cho biết ông đã xem xét các hồ sơ của chính phủ và tin rằng không có phát hiện gây chấn động nào tính đến nay. Theo Kirkpatrick, có lời giải thích rất đơn giản về những video được cho là ghi lại công nghệ ngoài hành tinh: Hình ảnh động cơ phản lực hoặc vật thể phát nhiệt có thể xuất hiện như những vệt nhiệt dài trên camera hồng ngoại hiện đại của quân đội, khiến chúng trông giống các vật thể hình viên thuốc di chuyển với tốc độ cao.
Ngay chính các cơ quan liên bang Mỹ cũng không dám chắc chắn về những gì mình công bố. Trong báo cáo tổng hợp đưa ra năm 2024, Lầu Năm góc khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy các hiện tượng UFO liên quan tới công nghệ của người ngoài hành tinh. Nhiều trường hợp sau điều tra được xác định là khinh khí cầu thời tiết, máy bay do thám, vệ tinh hoặc các hoạt động hàng không thông thường.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là khả năng người ngoài hành tinh hay công nghệ ngoài hành tinh đang hiện diện trên Trái Đất là không có. Hồi đầu tháng 5 vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố trong một bài phỏng vấn rằng “người ngoài hành tinh có thật”. Dù ông Obama sau đó đã đính chính phát ngôn này nhưng nhiều người vẫn cho rằng đây là tiết lộ lớn nhất trong lịch sử về người ngoài hành tinh. Kevin Knuth, Giáo sư Khoa Vật lý tại Đại học Albany (New York, Mỹ) cho rằng Trái Đất là một nguồn phát sóng âm rất lớn trong Thiên Hà. Do đó, kể từ khi nhân loại có sóng âm từ khoảng 100 năm nay thì bất kỳ ai sống trong phạm vi 100 năm ánh sáng, tính từ Trái Đất, đều có khả năng phát hiện ra các dải sóng âm phát đi từ Trái Đất và biết rằng có các hoạt động công nghệ tại đây.
Giáo sư Kevin Knuth nói: “Liệu có các bằng chứng về công nghệ ngoài hành tinh trên Trái Đất không? Đó là một khả năng. Chúng ta đang đi đến các hành tinh khác. Chúng ta đang gửi đi các sóng âm thăm dò các hành tinh khác để nghiên cứu họ, vì thế, hoàn toàn là hợp lý nếu có ai khác gửi các máy thăm dò đến đây để nghiên cứu Trái Đất, vấn đề chỉ là liệu chúng ta có khả năng phát hiện chúng hay không?”.
Trước mắt, giới chức Mỹ cho biết sẽ tiếp tục giải mật và công bố các tài liệu liên quan theo từng đợt, nhằm tăng cường tính minh bạch, để công chúng “tự đưa ra kết luận” dựa trên thông tin được giải mật, thay vì tiếp tục nuôi dưỡng các giả thuyết và thuyết âm mưu kéo dài suốt nhiều thập niên qua.
