Đây chính là lời khẳng định cho quyết tâm của Việt Nam trong việc xử lý dứt điểm khuyến nghị từ Ủy ban châu Âu (EC).

Tháng cao điểm phòng chống IUU diễn ra từ ngày 15/8-15/9. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hải sản được truy xuất nguồn gốc qua cảng trong tháng cao điểm tăng gấp đôi so với tháng trước; số tàu mất kết nối hệ thống giám sát tàu cá (VMS) và vi phạm vùng biển nước ngoài giảm hơn 50%. Tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra ngay tại cảng cá, kiểm soát tàu trước khi xuất bến và trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân tuân thủ quy định. Thuyền viên Nguyễn Quang Vinh, người gần 20 năm gắn bó với biển ở Lâm Đồng, chia sẻ: “Lúc xuất bến, thì mình mở ứng dụng nhập xuất cảng rồi chờ xác nhận là mình chạy biển. Mình chỉ cần bấm gửi biểu tượng đánh lưới là nó lên toạ độ luôn. Có ứng dụng riêng, không cần có sóng, có mạng, mình nhập vào nó cập nhật toạ độ ngay. Khi thả lưới bấm vô “thả lưới”, còn khi đi biển bấm vô “bắt đầu chuyến biển này”.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập đoàn công tác kiểm tra việc quản lý, kiểm soát tàu cá, giám sát VMS; truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; kiểm soát tàu ra vào cảng tại một số địa phương. Đây cũng là những nội dung gắn trực tiếp với các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU. Việc kiểm tra lần này nhằm giúp các địa phương nhận diện rõ những nội dung còn tồn tại, vướng mắc, nhất là kiểm soát số lượng tàu ra vào cảng, kiểm soát tàu cá không hoạt động. Qua đó, bảo đảm toàn bộ chuỗi khai thác được kiểm soát thực chất, minh bạch. Ông Vũ Duyên Hải, phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: “Lần này là cao điểm thực hiện bố trí nguồn lực tại cảng để giám sát tất cả tàu cá và ngư dân có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Chúng tôi đã hướng dẫn các nhà máy khai báo hồ sơ sản xuất như thế nào cho đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và không trộn lẫn nguyên liệu vào hàng chế biến xuất khẩu. Chúng tôi đã đưa quy định và sẽ tập trung kiểm tra việc thiết lập hệ thống quản lý tại các nhà máy theo đúng yêu cầu.”

Nhằm phục vụ đợt cao điểm, một phần mềm tự đánh giá và chấm điểm đã được đưa vào vận hành với thang điểm 100, giúp chỉ số IUU lần đầu tiên được minh bạch và liên thông từ trung ương đến địa phương. Gia Lai, Hưng Yên, Ninh Bình, thành phố Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Trị, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ... là những địa phương đạt điểm số cao nhất theo bảng tự đánh giá chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ. Những kết quả từ tháng cao điểm sẽ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo gửi Ủy ban châu Âu (EC) trước ngày 1/10. Đây là cơ sở để đáp ứng cho lần thanh tra tiếp theo của EC.